Đức mở chiến dịch lớn truy tìm nghi phạm đâm dao gây thương vong tại lễ hội

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng trong vụ tấn công bằng dao xảy ra rạng sáng 24/8 (giờ Việt Nam) tại một lễ hội ở thành phố Solingen, miền Tây nước Đức.
Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Đức trong cuộc truy tìm nghi phạm tại Solingen. Ảnh: Reuters

Cảnh sát ở thành phố Duesseldorf gần đó cho biết lực lượng chức năng đã mở một chiến dịch quy mô để truy tìm nghi phạm đang lẩn trốn, đồng thời cho biết thêm một "khu vực rộng lớn" đã được phong tỏa.

Tờ Bild đưa tin kẻ tấn công đã "dùng dao đâm người bừa bãi".

Lễ hội là một phần trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố Solingen. Thị trưởng Solingen Tim-Oliver Kurzbach cho biết người dân thành phố vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước vụ việc. Ông gửi lời cảm ơn các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chia buồn với gia đình của các nạn nhân thiệt mạng cũng như hy vọng những người bị thương sẽ sớm bình phục.

Trên mạng xã hội X, Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia, ông Hendrik Wuest, đã lên án hành động bạo lực tàn bạo nhằm vào cộng đồng, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Solingen, đặc biệt là các nạn nhân và gia đình của họ. 

Nằm cách không xa Duesseldorf và Cologne, thành phố Solingen có khoảng 150.000 dân. Theo trang web của sự kiện, "Lễ hội của sự đa dạng" kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 23/8. Sự kiện có nhiều chương trình âm nhạc, sân khấu đường phố, chương trình tạp kỹ ở trung tâm thành phố và một số khu vực khác với sự góp mặt của các diễn viên hài. Ước tính có khoảng 75.000 lượt khách tham gia lễ hội này.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.