Đức lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ tái áp dụng án tử hình

Đức ngày 18/7 đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này xem xét áp dụng lại án tử hình sau cuộc đảo chính quân sự đêm 15/7, cho rằng "một quốc gia có án tử hình không thể là thành viên của Liên minh châu Âu (EU)".
Đức lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ tái áp dụng án tử hình ảnh 1

Cảnh sát chống bạo động gác tại quảng trường Taksim ở Istanbul ngày 17/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Người phát ngôn Chính phủ liên bang Đức Steffen Seibert đã lên tiếng cảnh báo khả năng Ankara tái dụng khung hình phạt tử hình sau cuộc đảo chính bất thành, đồng thời nêu rõ án tử hình sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán về gia nhập EU. 
Ông Seibert nêu rõ Đức và EU có quan điểm rõ ràng và tuyệt đối không chấp nhận án tử hình... Ông này cho rằng việc áp dụng khung hình phạt tử hình ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đồng nghĩa với chấm dứt các cuộc đàm phán về gia nhập EU. Người phát ngôn của Chính phủ Đức cũng cho rằng những phát biểu riêng rẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới vụ việc trên là rất đáng lo ngại. 
Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert cũng cho rằng việc "công cụ hóa chính trị" ngành tư pháp, như việc án tử hình, sẽ là dấu chấm hết cho triển vọng gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ. Những tuyên bố này được đưa ra khi trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết sẽ xem xét áp dụng lại án tử hình, vốn được xóa bỏ từ năm 2002 khi Ankara nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán về gia nhập EU.
Trong khi đó, các chính trị gia hàng đầu EU đã bày tỏ quan ngại về chính sách của Ankara sau vụ đảo chính đêm 15/7, trong đó có việc bắt giữ các thẩm phán. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini đã gửi một "thông điệp mạnh mẽ" tới Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi Ankara tôn trọng nhà nước pháp quyền và các nền tảng cơ bản của nền dân chủ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.