Đức lên tiếng về vai trò của Nga trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream

Sau vụ nổ gây rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 (Nord Stream 1 và 2) từ Nga qua châu Âu tới Đức hồi tháng 9/2022, đã xuất hiện một loạt cáo buộc nhằm vào Nga và cuối cùng thì Tổng công tố viên Liên bang Đức đã công bố kết luận liên quan.
Chú thích ảnh
Một trong các vị trí xảy ra tình trạng rò rỉ khí đốt tại đường ống Dòng chảy phương Bắc trên biển Baltic ngày 29/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài RT của Nga dẫn lời của Tổng công tố viên Liên bang Đức Peter Frank cho biết Berlin không có bằng chứng về sự liên quan của Nga tới vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 ở đáy biển Baltic vào năm ngoái.

Khi nói về sự can dự của Nga trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Die Welt, ông Frank cho biết thêm cuộc điều tra đang diễn ra” và “hiện nay không thể chứng minh được điều này (sự liên quan của Nga với sự cố Nord Stream 1 và 2)”.

Ông Frank tiết lộ hai tàu nghiên cứu đã được sử dụng để thu thập các mẫu nước và đất từ ​​địa điểm xảy ra vụ nổ Nord Stream 1, 2 và thu hồi các mảnh vỡ từ các đường ống bị hư hỏng. Những gì thu thập được đang được đánh giá tất cả về mặt pháp lý.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2022, bốn vụ rò rỉ ở hai đường ống vận chuyển khí đốt Nord Stream 1 và 2 đã được phát hiện gần đảo Bornholm của Đan Mạch trong vùng lãnh hải của Đan Mạch và Thụy Điển

Theo ông Frank, hai quốc gia Bắc Âu đã tiến hành các cuộc điều tra của riêng họ về các vụ nổ đường ống Nord Stream 1, 2 và Đức đã “liên lạc” với họ.

Chú thích ảnh
Sơ đồ đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 cùng vị trí rò rỉ. Ảnh: AFP

Hồi đầu tuần, Thủ tướng Đức Olaf Scholz từ chối bình luận về cuộc điều tra do Berlin tiến hành, nói rằng cần phải có bằng chứng cụ thể trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trả lời bằng cách nói rằng sự thiếu minh bạch về vấn đề từ phía Đức cho thấy rằng “Berlin có điều gì đó để che giấu”.

Hôm 1/2, tờ The Times đưa tin rằng các nhà điều tra Đức “mở ra giả thuyết rằng một quốc gia phương Tây đã thực hiện vụ đánh bom với mục đích đổ lỗi cho Nga”.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, các nhà chức trách Thụy Điển đã kết luận rằng các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đã bị phá hoại, nhưng không nêu tên thủ phạm.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn được Kiev và một số nước phương Tây ủng hộ Ukraine đổ lỗi cho Moskva, cho rằng Nga đã phá hoại cơ sở hạ tầng của chính mình để gây áp lực lên Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.

Các nhà chức trách Nga đã mô tả những cáo buộc đó là “vô lý” và chỉ ra thực tế rằng bên duy nhất được hưởng lợi từ việc đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 không thể hoạt động là Mỹ, quốc gia đã tăng mạnh nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu.

Chú thích ảnh
Tàu của hải quân Đức tham gia điều tra các sự cố đối với đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc trên biển Baltic. Ảnh: tagesschau.de/TTXVN

Theo tờ Daily Mail, khi phiên điều trần trước Thượng viện vào ngày 26/1, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland nói: “Tôi và tôi nghĩ chính quyền (Biden) rất hài lòng khi biết rằng Nord Stream 2 hiện là... một khối kim loại dưới đáy biển”.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn được đài truyền hình nhà nước Nga phát sóng vào ngày 2/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ có liên quan trực tiếp đến các vụ nổ làm hư hại nghiêm trọng các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 vận chuyển khí đốt của Nga qua châu Âu đến Đức.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã đề cập đến việc bà Nuland ca ngợi việc phá hủy đường ống Nord Stream. Ông Lavrov mô tả phát biểu của bà Nuland như một "lời thú tội".

Ông Lavrov nhấn mạnh: “Đây không chỉ là sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào các vụ nổ đường ống Nord Stream. Bà Nuland hiện đã nhận tội”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.