Đức không mạnh hơn Argentina

Thắng lợi 7-1 trước Brazil có thể tạo ra một cảm giác choáng ngợp về sức mạnh của Đức. Xem xong trận đấu đó, người ta có thể mau mắn đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để chặn lại Đức, khi họ ghi cả lố bàn thắng, từ mọi tuyến?

Thắng lợi 7-1 trước Brazil có thể tạo ra một cảm giác choáng ngợp về sức mạnh của Đức. Xem xong trận đấu đó, người ta có thể mau mắn đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để chặn lại Đức, khi họ ghi cả lố bàn thắng, từ mọi tuyến?


Thực ra, Đức đã thắng một Brazil quá yếu đuối về tinh thần và vô cùng mất cân bằng giữa các tuyến. Cỗ máy ấy đã từng có những vấn đề ở trận hòa hút chết 2-2 với Ghana và ở trận thắng Mỹ sát nút 1 - 0 tại vòng bảng. Lối chơi nhanh, áp sát và quyết liệt của Algeria đã đẩy trận vòng 1/8 với Đức sang hiệp phụ. Đó là trận đấu mà thủ môn “libero” Manuel Neuer và các đồng đội thắng 2 - 1 đầy khó khăn. Trong khi đó, trận thắng Pháp 1 - 0 ở tứ kết được đánh giá là trận đấu tồi nhất của Đức ở World Cup này, với bàn duy nhất được ghi từ một hậu vệ (Mats Hummels), trong một pha bóng chết.


Ngược lại, Argentina đã làm tất cả thất vọng vì lối chơi và phong độ của họ. Đó là một Argentina xấu xí, nhưng thắng cả ba trận vòng bảng, vượt qua vòng 1/8 và tứ kết với cùng tỉ số 1 - 0. Đặc biệt, họ sở hữu những cá tính cho thấy, họ có thể là một đối thủ cực kỳ khó chịu: Biết cách buộc đối phương phải chơi thật tệ bằng cách phá lối chơi của họ, khóa chặt các khoảng trống, tranh chấp và kèm sát ở giữa sân, buộc đối thủ phải đưa bóng ra biên hoặc chuyền về thật nhiều. Bỉ và Hà Lan đều chết dưới tay Argentina theo cùng một cách.


Với nguyên tắc hàng đầu là cố gắng phòng ngự chắc để không bị thủng lưới trước, Argentina đặt Lionel Messi vào trung tâm của lối chơi, lấy anh là người sáng tạo duy nhất, người kết nối cả đội và nếu có cơ hội, anh sẽ ghi bàn bằng đẳng cấp thế giới của mình. Sau khi Argentina mất Angel Di Maria vì chấn thương, Messi là người duy nhất có thể tạo ra sự khác biệt và giúp đồng đội vượt qua những căng thẳng và sợ hãi thất bại.


Trên góc độ ấy và chứng kiến những gì đã diễn ra, người viết bài này tin rằng, việc xem Đức mạnh hơn Argentina là không hoàn toàn thực tế. Trận chung kết do đó sẽ căng thẳng, kịch tính, có thể rất ít bàn thắng, nhiều thẻ phạt, không thực sự hấp dẫn. Và chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nào biết chơi hay hơn theo cách của mình.


Trương Anh Ngọc(Đặc phái viên TTXVN, từ Rio de Janeiro)

Dành cho bạn

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Lượt trận thứ 3 của vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 đã khép lại và chỉ còn 5 đội toàn thắng là Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid và Real Betis. Đáng chú ý, Man United sau thất bại 1 - 4 trước Como chỉ còn hơn nhóm bị loại về chỉ số phụ sau.