Đức không có ý đồ khi tặng Trung Quốc bản đồ nhà Thanh

Món quà mà Thủ tướng Đức Angela Merkel tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông tới thăm Đức đang được các mạng xã hội Trung Quốc đem ra tranh luận gay gắt.

Theo báo "Thế giới" của Đức số ra ngày 2/4, món quà mà Thủ tướng Đức Angela Merkel tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông tới thăm Đức đang được các mạng xã hội Trung Quốc đem ra tranh luận gay gắt.

Sở dĩ vấn đề bị xới lên là do món quà này là một tấm bản đồ từ thế kỷ 18, trong đó mô phỏng các đường biên giới Trung Quốc từ thời triều đại Thanh. Trong tấm bản đồ này, rõ ràng các khu vực như Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và Mãn Châu không thuộc Trung Quốc đại lục.

Đức không có ý đồ khi tặng Trung Quốc bản đồ nhà Thanh ảnh 1

Thủ tướng Đức và Chủ tịch Trung Quốc xem bản đồ Trung Quốc cổ thế kỷ 18 do Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville (Pháp) vẽ, tại Phủ Thủ tướng Đức ở Berlin tối 28.3 - Ảnh: Cơ quan báo chí chính phủ Đức (BPA)

Cùng ngày, Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Georg Streiter đã bác bỏ những thông tin cho rằng Thủ tướng Merkel muốn "bóng gió" điều gì thông qua món quà này. Ông khẳng định Chính phủ liên bang Đức không bao giờ "tặng ai quà gì khiến người đó bị tổn thương", nhấn mạnh rằng tấm bản đồ từ năm 1740 này "thực sự rất có giá trị".

Còn theo mạng tin trực tuyến "T-online.de", sử sách chính thức của Trung Quốc luôn coi Tây Tạng thuộc nước này từ hàng trăm năm nay.

T.N

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.