Đức khẳng định tiếp tục thực thi Hiệp ước Bầu trời mở

Ngày 15/1, Đức bày tỏ lấy làm tiếc về việc Nga thông báo chuẩn bị rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, cho rằng đây là bước thụt lùi lớn đối với cấu trúc kiểm soát vũ khí toàn cầu và có những tác động rất cụ thể đối với an ninh và lòng tin ở Bắc Bán cầu. 
Chú thích ảnh
Một máy bay của Nga bay trên bầu trời thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho rằng lợi ích của Nga là duy trì đối thoại mang tính xây dựng về tương lai của hiệp ước, trong khi tất cả các quốc gia ký kết hiệp ước gần đây đã đồng ý cân nhắc về các đề xuất khác nhau mà Nga đã đưa ra sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước này.

Trong một bức thư chung gửi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cuối tháng 12/2020, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cùng ngoại trưởng 15 nước châu Âu đã nhấn mạnh rằng các nước châu Âu muốn tuân thủ hiệp ước và thực thi đầy đủ hiệp ước.

Theo người phát ngôn, bất kể Nga quyết định ra sao, Đức sẽ vẫn ủng hộ tiếp tục và hiện đại hóa việc kiểm soát vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường ở châu Âu và vì châu Âu - một mục tiêu vì lợi ích của tất cả các nước nếu muốn ứng phó với những thách thức thời đại đối với hòa bình và an ninh. 

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Moskva đang bắt đầu các thủ tục để rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở do thiếu tiến triển trong việc duy trì thỏa thuận. Mỹ đã chính thức rút khỏi hiệp ước vào ngày 22/11/2020, sáu tháng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ý định ngừng tham gia hiệp ước này.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Nga viện dẫn lý do "thiếu tiến bộ" trong việc duy trì Hiệp ước Bầu trời mở sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước vào năm ngoái.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép 35 quốc gia thành viên thực hiện các chuyến bay giám sát trên không phận của nhau. Tuy nhiên, cả Moskva và Washington thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.