Đức khẳng định nguồn cung khí đốt được đảm bảo 

Việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria hiện không ảnh hưởng đến an ninh nguồn cung khí đốt của Đức, song Berlin vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình.
Chú thích ảnh
Đường ống dẫn khí đốt tại trạm khí đốt ở Werne, miền tây nước Đức, ngày 24/3/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, đây là tuyên bố của giới chức Đức ngày 27/4 trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại xung quanh việc Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Bulgaria và Ba Lan.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga xác nhận Bulgaria và Ba Lan đã không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán mua khí đốt nào bằng đồng ruble, do vậy các công ty Bulgargaz và PGNiG đã được thông báo về việc Nga ngừng cung cấp khí đốt từ ngày 27/4. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moskva sẽ chỉ chấp nhận thanh toán các hợp đồng mua khí đốt bằng đồng nội tệ của mình. Tuy nhiên, cho tới nay, Đức vẫn từ chối yêu cầu này.

Phát biểu với báo giới ngày 27/4, Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Robert Habeck cho biết các khoản thanh toán hiện đang được thực hiện bằng đồng euro và chuyển từ ngân hàng Gazprombank sang một tài khoản khác bằng đồng ruble. Theo ông, đây là "cách phù hợp với các lệnh trừng phạt" và đã được thống nhất trong Liên minh châu Âu (EU). Bộ trưởng Habeck cũng cho biết Berlin chưa thấy cần thiết phải ban bố giai đoạn tiếp theo của kế hoạch khẩn cấp về an ninh năng lượng. Cũng theo ông, Berlin đã thành công trong việc giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Trước cuộc xung đột ở Ukraine, tỷ trọng khí đốt mà Đức nhập từ Nga vẫn chiếm 55%, song lúc này đã giảm xuống còn 35%. Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức cho biết an ninh nguồn cung của nước này "hiện được đảm bảo" và việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria không gây ảnh hưởng gì đến Đức.

Theo Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) Peter Adrian, an ninh nguồn cung năng lượng ở Đức trước mắt sẽ không chịu tác động của những diễn biến mới nhất nêu trên, song việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria cũng có thể gây thêm khó khăn cho các công ty Đức do giá cả sẽ tiếp tục tăng.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.