Đức kêu gọi tổ chức bầu cử ở Đông Ukraine

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố cần tổ chức bầu cử tại miền Đông Ukraine.

Sau cuộc hội đàm hôm 10/5 tại Moskva với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố cần tổ chức bầu cử tại miền Đông Ukraine.

Đức kêu gọi tổ chức bầu cử ở Đông Ukraine ảnh 1

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức bà Angela Merkel vào ngày 10/5 vừa qua.

Nhân danh cá nhân và thay mặt người đồng cấp Pháp Francois Hollande, bà Merkel bày tỏ sẵn sàng tiếp nối các nỗ lực theo hướng này. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, bà Merkel nói: "Có bốn vấn đề (cần làm ở miền Đông Ukraine) đó là về kinh tế, nhân đạo, xã hội và thông qua bầu cử địa phương. Việc tổ chức cuộc bầu cử địa phương cần dẫn đến việc đảm bảo kiểm soát hoàn toàn khu vực biên giới".

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi Ukraine ngừng phong tỏa kinh tế khu vực Donbass, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng cuộc việc đối thoại trực tiếp giữa các bên xung đột. Ông nói: “Giải pháp lâu dài và đáng tin cậy chỉ khả thi thông qua đối thoại trực tiếp giữa Kiev, Donetsk và Lugansk… Chúng tôi cho rằng cần phải ngừng phong tỏa kinh tế, khôi phục các quan hệ tài chính và ngân hàng, và tiến hành sửa đổi hiến pháp với sự tham gia của các khu vực miền Đông Ukraine”. Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý đây chính là những điều khoản trong các thỏa thuận Minsk và các bên phải thực thi những thỏa thuận này.

TN (theo Sputnik/TASS)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.