Đức kêu gọi thả cựu Tổng thống Ai Cập Morsi

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi trả tự do cho cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, người bị bắt giữ ngày 3/7 sau khi bị quân đội nước này lật đổ.

Ngày 14/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi trả tự do cho cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, người bị bắt giữ ngày 3/7 sau khi bị quân đội nước này lật đổ.

Đức kêu gọi thả cựu Tổng thống Ai Cập Morsi ảnh 1

Bà Angela Merkel trong buổi phỏng vấn ngày 14/7. Ảnh: Internet

Trong bài phát biểu trên sóng phát thanh ARD của Đức, Thủ tướng Merkel cho biết bà đã nhất trí với Ngoại trưởng Đức Guido Westerwell rằng ông Morsi cần phải được trả tự do, đồng thời kêu gọi một tiến trình chính trị toàn diện có sự tham gia của tất cả các phe nhóm ở Ai Cập.

Trước đó, ngày 13/7, ông Westerwelle đề nghị thành lập ngay lập tức "một thực thể trung lập" được phép tiếp cận ông Morsi.

Mỹ cũng có hành động tương tự và tiếp tục lên án các vụ bắt bớ bừa bãi đối những thành viên của tổ chức "Anh Em Hồi giáo".

Trong một diễn biến khác ngày 14/7, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Thứ trưởng Ngoại giao nước này William Burns đã lên đường tới Ai Cập để thảo luận việc khôi phục lại một chính phủ dân sự "hoàn toàn" tại quốc gia Arập này.

Dự kiến, trong chuyến thăm 3 ngày tới Ai Cập, ông Burns sẽ gặp các quan chức của chính phủ lâm thời cùng các nhà lãnh đạo các tổ chức dân sự và các doanh nghiệp của nước chủ nhà. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn: "Trong tất cả các cuộc gặp, Thứ trưởng Burns sẽ nhấn mạnh sự giúp đỡ của Mỹ đối với nhân dân Ai Cập, vấn đề chấm dứt hoàn toàn bạo lực, ủng hộ thời kỳ quá độ dẫn tới một chính phủ dân sự toàn diện được bầu một cách dân chủ".

Cũng trong ngày 14/7, hãng thông tấn MENA của Ai Cập dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Abdel-Fattah al-Sisi cho hay Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi trước đây đã phản đối tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đối với nguyện vọng của người dân, trước khi làn sóng biểu tình qui mô lớn bùng phát vào ngày 30/6 vừa qua.

Ông Sisi nhấn mạnh vai trò của lực lượng vũ trang Ai Cập là hành động theo ý nguyện của nhân dân chứ không phải ra lệnh cho dân. Trước đây, quân đội từng đưa ra nhiều đề xuất và khuyến nghị đối với ông Morsi liên quan đến việc ra quyết định, tuy nhiên tất cả những đề xuất và khuyến nghị nêu trên đều bị bác bỏ.

T.N (Theo AFP/THX)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.