Đức kết luận nguyên nhân vụ tàu hỏa đấu đầu

Một tuần sau vụ tai nạn tàu ở Bad Aibling, bang Bayern của Đức, làm 11 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương, các nhà điều tra đã tiến hành họp báo ngày 16/2 công bố kết luận sơ bộ về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn này.
Đức kết luận nguyên nhân vụ tàu hỏa đấu đầu ảnh 1

Nguyên nhân của vụ đâm tàu được xác định là do con người.

Tại cuộc họp báo có sự tham dự của các công tố viên, cảnh sát bang Bayern cùng thị trưởng thành phố Bad Aibling, nhà chức trách khẳng định không có lỗi kỹ thuật dẫn tới việc hai tàu đâm vào nhau khi cùng chạy trên đường ray ngược chiều, mà nguyên nhân là do người điều hành tàu đã phạm sai lầm dẫn tới vụ tai nạn đáng tiếc này. 
Người điều hành tàu, 39 tuổi, bắt đầu làm việc lúc 5 giờ sáng ngày 9/2 tại trung tâm điều khiển và là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Theo các nhà điều tra, người điều hành có thể đã lơ đễnh thay vì chủ định, dẫn tới việc để hai tàu chạy trên cùng đường ray với vận tốc khoảng 100 km/h và đấu đầu nhau lúc khoảng 7 giờ 50 phút sáng ngày 9/2. 
Khi nhận ra sai lầm ngay trước khi hai tầu đâm vào nhau, người điều khiển đã thực hiện hai cuộc gọi khẩn cấp để báo động các lái tàu, song không thành công. Cuộc điều tra đối với người này sẽ được tiếp tục tiến hành và nhiều khả năng người điểu khiển có thể đối mặt với mức án tù 5 năm. 
Trong khi đó, các công tố viên và cảnh sát tham dự họp báo khẳng định không có dấu hiệu người điều khiển này sử dụng đồ uống có cồn hay chất ma tuý. Vụ hai tàu đấu đầu ngày 9/2 đã khiến nhiều toa trật đường ray và hư hỏng nặng. Trong số những người bị thương hiện vẫn còn 24 nạn nhân đang phải tiếp tục điều trị.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.