Đức kéo dài thời gian kiểm soát biên giới tạm thời

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, sau 10 ngày thực hiện kiểm soát ở biên giới với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ, Bộ Nội vụ Liên bang Đức cho biết số lượng người nhập cư trái phép vào nước này quá cao. Do đó, bộ này quyết định mở rộng và kéo dài thời hạn kiểm soát biên giới.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Đức áp giải người nhập cư bất hợp pháp tại Forst, gần biên giới với Ba Lan, ngày 11/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức, tính sơ bộ sau 10 ngày tiến hành kiểm soát biên giới với 3 quốc gia trên, Bộ này đã phát hiện tổng cộng 3.700 lượt nhập cảnh trái phép vào Đức. Số lượng này "rõ ràng là quá cao". Để hạn chế tình trạng này, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser đã quyết định gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ thêm 20 ngày nữa. Đức đã thông báo cho Ủy ban châu Âu về quyết định này.

Kể từ cuộc khủng hoảng người tị nạn năm 2015-2016, Đức chỉ tiến hành các biện pháp kiểm soát biên giới với Áo. Hiện các biện pháp này được gia hạn liên tục 6 tháng/lần. Sau khi xung đột Hamas-Israel tái bùng phát, Bộ Nội vụ Đức quyết định thiết lập thêm các trạm kiểm soát biên giới tạm thời với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ. Biện pháp này của Đức nhằm chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn người trái phép vào nước này.

Vũ Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.