Đức hủy thương vụ quân sự quan trọng với Nga

Đức đã quyết định hủy thỏa thuận cung cấp trại huấn luyện được trang bị đầy đủ cho các lực lượng Nga do cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Theo nhật báo “Sueddeutsche Zeitung” ngày 3/8, Đức đã quyết định hủy bỏ một thỏa thuận quan trọng cung cấp trại huấn luyện được trang bị đầy đủ cho các lực lượng Nga do cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel đã “thu hồi quyết định cấp phép” cho dự án xây dựng trại huấn luyện kể trên, vốn bị đình chỉ hồi tháng 3 do việc Moskva thâu tóm khu vực Crimea của Ukraine, một hành động “không thể biện minh”. Báo trên khẳng định đã thấy một văn bản bao gồm quyết định hủy bỏ thỏa thuận trị giá 100 triệu euro (140 triệu USD) này.

Trước đó, Nga gọi quyết định đình chỉ thương vụ quân sự này là “không mang tính xây dựng”, cáo buộc Berlin hành động dưới sức ép của Mỹ. Còn tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức, nhà thầu cung cấp trại huấn luyện quân sự nói trên, nói hồi tháng 3 rằng công ty này sẽ hoàn thành các nghĩa vụ nêu trong hợp đồng để xây dựng trung tâm này. Theo truyền thông Đức, một cơ sở như vậy có thể huấn luyện 30.000 binh sĩ/năm.

Theo kế hoạch trước đó, trung tâm trên sẽ được xây dựng ở khu vực Volga và mở cửa vào cuối năm nay.

T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.