Đức hủy bỏ hiệp ước chia sẻ thông tin với Mỹ và Anh

Đức đã tuyên bố hủy bỏ hiệp ước chia sẻ thông tin ký từ thời Chiến tranh Lạnh với Mỹ và Anh, trong bối cảnh vụ tiết lộ thông tin của Edward Snowden khiến chính phủ Đức phải đối mặt với áp lực và chỉ trích từ phía người dân.

Đức đã tuyên bố hủy bỏ hiệp ước chia sẻ thông tin ký từ thời Chiến tranh Lạnh với Mỹ và Anh, trong bối cảnh vụ cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden mới đây tiết lộ về chương trình do thám trực tuyến của Mỹ khiến chính phủ Đức phải đối mặt với áp lực và chỉ trích từ phía người dân.

Đức hủy bỏ hiệp ước chia sẻ thông tin với Mỹ và Anh ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 2/8, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cho biết việc hủy bỏ các thỏa thuận về chia sẻ thông tin là "việc làm cần thiết và là hệ quả thích hợp của cuộc tranh luận gần đây về vấn đề bảo vệ sự riêng tư cá nhân".

Hiệp ước chia sẻ thông tin được Đức ký kết với Anh và Mỹ từ năm 1968, theo đó cho phép hai nước này đề nghị nhà chức trách Đức tiến hành các hoạt động theo dõi thông tin để bảo vệ quân đội của họ đóng tại Đức.

Bộ ngoại giao Anh đã xác nhận rằng hiệp ước này đã chấm dứt sau khi có yêu cầu của chính phủ Đức, đồng thời cho biết hiệp ước này đã không được sử dụng ít nhất là từ năm 1990.

Các thông tin gần đây về chương trình do thám trên diện rộng của Mỹ đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích của người dân Đức. Hàng nghìn người biểu tình đã đổ xuống các đường phố trên toàn nước Đức để phản đối chương trình do thám trực tuyến của chính phủ Mỹ. Những người biểu tình cũng ủng hộ cựu nhân viên CIA Snowden tố giác Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bí mật theo dõi các cuộc gọi điện thoại cá nhân và kết nối dữ liệu mạng tại Đức cũng như ở các trụ sở làm việc của Liên minh châu Âu (EU).

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy chưa tới 50% những người Đức được hỏi tin tưởng Mỹ như đối tác đáng tin cậy sau khi chương trình do thám bị phanh phui. Truyền thông Đức đưa tin mỗi tháng NSA thu thập khoảng 500 triệu kết nối thông tin liên lạc, bao gồm các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử.

Trước sức ép chính trị ngày càng tăng, với việc các đảng đối lập chỉ trích chính phủ liên minh của Thủ tướng Angela Merkel về việc xử lý chương trình do thám của Mỹ ở nước này, Thủ tướng Merkel khẳng định rằng luật pháp của nước Đức phải được chấp hành trên lãnh thổ Đức.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.