Đức hối thúc EU đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19

Đức đang hối thúc nhà chức trách Liên minh châu Âu (EU) đẩy nhanh việc phê chuẩn một loại vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm tại nước này gia tăng trong khi Anh và Mỹ đã bắt đầu triển khai tiêm chủng đại trà.
Chú thích ảnh
Hình ảnh minh họa vaccine phòng COVID-19 do Công ty dược phẩm Pfizer và BioNTech phối hợp phát triển. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật báo Bild của Đức ngày 14/12 đưa tin Văn phòng Thủ tướng Angela Merkel và Bộ Y tế Đức muốn Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) phê chuẩn vaccine do hãng Pfizer của Mỹ phối hợp với công ty BioNTech của Đức sản xuát vào ngày 23/12, sớm hơn dự kiến vào ngày 29/12. 

Đức bất bình về việc EU chậm phê chuẩn vaccine trong khi BioNTech là một công ty của Đức và nước này dự kiến phải tiến hành phong tỏa một phần từ ngày 16/12, theo đó phải đóng cửa các cửa hàng không thiết yếu và tất cả các trường học. 

Singapore và Bahrain đã phê chuẩn vaccine của Pfizer/BioNTech, trong khi Canada đã tiêm vaccine này cho công dân đầu tiên vào ngày 14/12 sau khi Mỹ bắt đầu triển khai tiêm chủng đại trà vaccine của Pfizer/BioNTech vào ngày 13/12.

Tuần trước, EMA thông báo đã bị tấn công mạng. Pfizer-BioNTech cho biết các tài liệu của hai công ty này trình EU xin phê chuẩn vaccine đã bị xâm nhập trái phép trong vụ tấn công mạng kéo dài 2 tuần.

Cùng ngày, báo Stuttgarter Zeitung của Đức dẫn lời người đứng đầu chi nhánh châu Âu của tập đoàn dược phẩm Moderna, ông Dan Staner cho biết vaccine của hãng dự kiến được EU cấp phép vào giữa tháng 1/2021 và Moderna sẵn sàng phân phối vaccine ngay sau đó. Ông Dan Staner nêu rõ: "Chúng tôi trông đợi vaccine được phê duyệt sử dụng trong EU và theo đó được phê duyệt sử dụng tại Đức vào ngày 12/1/2021. Ngay khi được cấp phép, chúng tôi có thể phân phối vaccine".

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa ngày 14/12 cho biết nước này dự kiến sẽ được nhận lô vaccine đầu tiên vào ngày 4/1/2021. Theo quan chức này, "rất có khả năng" EMA sẽ bật đèn xanh cho tiêm phòng vaccine của Pfizer/BioNTech vào ngày 29/12 tới. Bộ trưởng Illa cho biết thêm vaccine sẽ được chuyển đến theo từng đợt, đợt đầu tiên vào ngày 4/1 hoặc 5/1 tới. Đến tháng 5 hoặc tháng 6 năm tới, khoảng 15 triệu người trong tổng số 47 triệu dân Tây Ban Nha có thể sẽ được tiêm phòng. Trong đợt đầu, nước này dự kiến ưu tiên tiêm cho người cao tuổi và nhân viên y tế.

Theo Bộ trưởng Illa, Madrid đã đạt các thỏa thuận được cung cấp 140 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, đủ cho khoảng 80 triệu người và nếu thừa sẽ được chuyển sang các nước láng giềng cần sử dụng.

Tây Ban Nha nằm trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại châu Âu. Nước này đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,7 triệu ca nhiễm và hơn 47.000 ca tử vong.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.