Đức hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay

Ngày 27/1, Chính phủ Đức thông báo đã hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này xuống mức 3% trong năm nay.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier tại cuộc họp ở Berlin, Đức, ngày 27/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là sự điều chỉnh lớn so với mức dự báo tăng trưởng 4,4% được đưa ra vào mùa Thu năm ngoái, chủ yếu do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa thứ hai liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier cho biết mặc dù số ca nhiễm tại nước nước này đang có xu hướng ổn định, song tình hình vẫn tương đối nghiêm trọng do sự xuất hiện của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, có khả năng lây nhiễm cao hơn.

Do đó, ông cho rằng Đức không nên chủ quan, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi sớm nới lỏng các biện phóng phong tỏa. Tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel và lãnh đạo các bang đã nhất trí kéo dài lệnh phong tỏa đến giữa tháng 2, do nước Đức đang phải vật lộn với làn sóng dịch bệnh thứ hai với số ca tử vong mới theo ngày do COVID-19 ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Altmaier cho biết trong khi công nghiệp Đức vẫn đạt kết quả tích cực, thì ngành dịch vụ lại chịu tác động mạnh bởi các biện pháp hạn chế vào đầu tháng 11/2020 và được siết chặt hơn vào giữa tháng 12/2020.

Điều này đã khiến kinh tế phục hồi chậm lại. Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế Đức đã giảm ở mức 5%. Mặc dù con số này thấp hơn so với dự báo, song đây cũng là mức suy giảm lớn thứ 2 trong giai đoạn hậu chiến, chỉ kém mức giảm 5,7% trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009.

Theo Viện nghiên cứu Ifo, lòng tin của doanh nghiệp Đức trong tháng 1 đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh thứ 2 làm chậm lại đà phục hồi. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu lại phản ứng tích cực hơn do lĩnh vực công nghiệp đang được cải thiện nhanh chóng.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến nay, Đức có tổng cộng 2,1 triệu ca nhiễm và 54.496 ca tử vong do COVID-19.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.