Đức ghi nhận trên 44.000 ca nhiễm SARS-CoV-2  

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), cho biết tính đến 9h sáng 27/3 (theo giờ Đức), trên cả nước này đã ghi nhận 44.439 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 270 ca tử vong.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Stuttgart, miền Nam Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba bang tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm và tử vong lớn nhất là Nordrhein-Westfalen với 10.948 ca nhiễm, 82 ca tử vong, Bayern (9.481 ca nhiễm, 55 ca tử vong) và Baden-Württemberg (8.441 ca nhiễm và 76 ca tử vong). Thủ đô Berlin hiện ghi nhận 1.955 ca nhiễm và 8 ca tử vong. 

Với gần 11.000 ca nhiễm, bang Nordrhein-Westfalen hiện đang trong tình trạng quá tải cả về nhân lực và đồ bảo hộ y tế, đặc biệt đang ngày càng có nhiều nhân viên y tế bị nhiễm SARS-CoV-2 ở bang này.

Báo Bild dẫn nguồn từ nhóm phản ứng khủng hoảng của bang này cảnh báo nguy cơ "vỡ trận" ở bang trên nếu tình trạng cung cấp thiết bị vật tư y tế không sớm được đáp ứng. Theo Bộ trưởng Y tế bang Nordrhein-Westfalen Karl-Josef Laumann, hàng hóa đã được đặt mua, song việc sản xuất và giao nhận hàng hiện đang rất "căng" và sẽ phải mất thêm thời gian.

Trước đó, tối 26/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bác bỏ thông tin cho rằng các biện pháp về hạn chế tiếp xúc ở Đức sẽ sớm được nới lỏng. Bà Merkel cũng kêu gọi người dân phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn.

Hôm 23/3, Thủ tướng Merkel đã công bố một loạt biện pháp bổ sung về hạn chế tiếp xúc trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau cuộc họp trực tuyến với thủ hiến các bang ở Đức. Các biện pháp này sẽ được duy trì trước mắt trong 2 tuần.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.