Đức ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất kể từ đầu dịch 

Ngày 11/12, Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) thông báo trong 24 giờ qua nước Đức đã ghi nhận thêm 29.875 ca mắc COVID-19 và 598 ca tử vong. Đây là ngày có số ca nhiễm cao nhất kể từ đầu dịch.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hildburghausen, Thuringia, miền đông nước Đức, ngày 2/12/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, RKI cho biết kể từ đầu dịch đến nay, nước Đức đã ghi nhận hơn 1,27 triệu ca mắc bệnh và 20.970 ca tử vong. Do số ca nhiễm ngày càng tăng mạnh, nhiều bang ở Đức tuyên bố siết chặt các biện pháp kiềm chế dịch trong dịp đón Giáng sinh và Năm mới. Dự kiến, Thủ tướng Angela Merkel và thủ hiến các bang sẽ thảo luận về vấn đề này vào cuối tuần. Tại Berlin, Thị trưởng Michael Müller cũng ủng hộ việc phong tỏa cứng trong 3 tuần.

Một quốc gia châu Âu khác là Ukraine cũng có số ca tử vong tăng mạnh trong ngày 10/12.  Bộ trưởng Y tế Maksym Stepanov cho hay nước này đã ghi nhận 285 ca tử vong do COVID-19, vượt qua mức kỷ lục 276 ca của một ngày trước đó. Trong 24 giờ qua, Ukraine đã ghi nhận thêm 13.514 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 872.228 trường hợp. 

Tại Pháp, ngày 10/12,  Thủ tướng Jean Castex tuyên bố quyết định thay thế lệnh phong tỏa quốc gia bằng biện pháp giới nghiêm từ 20h đến 6h, bắt đầu từ ngày 15/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, đêm Giáng sinh 24/12 là ngoại lệ, không phải áp dụng biện pháp giới nghiêm nói trên nhưng người dân không được tụ tập cùng lúc quá 6 người trong buổi tiệc Giáng sinh. Lệnh giới nghiêm sẽ được duy trì trong đêm giao thừa 31/12, dưới sự "kiểm soát nghiêm ngặt" và người vi phạm sẽ phải chịu khoản tiền phạt 135 euro (164 USD). 

Pháp vẫn đang trong “làn sóng dịch bệnh thứ hai”, do số ca nhiễm mới vẫn ở mức cao và chưa thể giảm xuống dưới mức 5.000 người vào ngày 15/12 như mục tiêu của Tổng thống Emmanuel Macron. Trong ngày 10/12, Pháp đã ghi nhận gần 14.000 ca mắc mới, cao hơn so với mức 12.000 ca của tuần trước đó. Chính vì vậy, việc mở cửa trở lại của các địa điểm văn hóa như rạp chiếu phim, rạp hát, bảo tàng, rạp xiếc, sòng bạc và vườn thú, sẽ không diễn ra trước ngày 7/1/2021. Các quán cà phê, quán bar, nhà hàng và phòng tập thể thao vẫn bị đóng cửa ít nhất đến ngày 20/1.

Trong khi đó, tại Israel, nước này đã quyết định đảo ngược kế hoạch áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm vốn nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát làn sóng dịch COVID-19 mới. Động thái được đưa ra chỉ ít phút trước khi bắt đầu dịp lễ Hanukkah, được biết đến là Lễ hội ánh sáng của người Do Thái. Từ đầu tuần, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo việc áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm từ ngày 10/12, ngày đầu tiên của lễ Hanukkah, song biện pháp này đã vấp phải sự phản đối của một bộ phận người dân và chuyên gia y tế. 

Trong một tuyên bố, Chính phủ Israel khẳng định sẽ không có thêm biện pháp hạn chế trong lễ Hanukkah và sau đó, chừng nào số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày vẫn được duy trì ở dưới ngưỡng 2.500 ca/ngày. Nếu số ca nhiễm vượt quá mức trên, chính phủ sẽ áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn trong 3 tuần. 

Bộ Y tế Israel cho hay trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận hơn 800 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 352.860 trường hợp. Số ca tử vong là 2.962 người.

Tại châu Mỹ,  một số thành viên của nhóm đặc nhiệm chống COVID-19 của Nhà Trắng khuyến nghị dỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Brazil, Anh và các nước thuộc Liên minh châu Âu, vốn được áp dụng từ khi bắt đầu đại dịch. 

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn nguồn đài CNBC cho hay đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm tại Mỹ gia tăng khi thời tiết lạnh hơn buộc nhiều người ở trong nhà hơn. Theo CNBC, đề xuất trên không đảm bảo rằng du khách từ Mỹ có thể nhập cảnh vào các quốc gia đó. Giới chức Mỹ cho hay lệnh cấm đi lại từ Trung Quốc và Iran vẫn sẽ được giữ nguyên. 

Theo nhóm đặc nhiệm chống COVID-19 của Nhà Trắng, chính quyền các bang sẽ xử lý các hướng dẫn kiểm tra và cách ly đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) phản đối việc dỡ bỏ các hạn chế, đồng thời đưa ra những cảnh báo về việc đi lại trong nước trong kỳ nghỉ lễ. 

Lệnh cấm đi lại từ châu Âu đã được áp dụng vào tháng 3 khi đại dịch COVID-19 lây lan, và lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với những người từ Brazil được đưa ra từ tháng 5. Các hạn chế đi lại đối với Iran và Trung Quốc đã được áp đặt trước đó.

Thanh Hương -  Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/10 thông báo đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông – bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq, Liban và Israel.

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.