Đức được Israel thông báo trước về các cuộc tấn công Iran

Chính phủ Đức cho biết nước này đã được thông báo trước về các cuộc không kích quân sự của Israel nhằm vào Iran.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong cuộc họp báo tại Berlin, ngày 18/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn AP, nhóm quản lý khủng hoảng của Chính phủ Đức dự kiến họp vào trưa cùng ngày để thảo luận tình hình tại Iran. Thủ tướng Merz đã trao đổi với các bộ trưởng liên quan và sẽ tiếp tục các cuộc tham vấn trong ngày.

Chính phủ Đức đồng thời kêu gọi công dân nước này đang ở Iran, Israel và các khu vực lân cận đăng ký thông tin trên hệ thống dành cho công dân ở nước ngoài, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại nhằm bảo đảm an toàn cá nhân.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết họ đang duy trì liên lạc “chặt chẽ và thường xuyên” với các đại sứ quán tại Iran và Israel, cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao khác trong khu vực.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ khu dân cư sau một tiếng nổ lớn ở thủ đô Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2 và phản ứng đáp trả từ Tehran, Chính phủ Anh bày tỏ lo ngại tình hình có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực. Người phát ngôn Chính phủ Anh nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là bảo đảm an toàn cho công dân nước này tại Trung Đông.

Về phần mình, Nga đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, ông Leonid Slutsky, cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể gây ra những hệ quả tiêu cực đối với khu vực, đồng thời đề nghị Hội đồng Bảo an thảo luận khẩn cấp về tình hình.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhận định các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã không đạt kết quả như kỳ vọng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết bộ này sẽ sớm ra tuyên bố liên quan, đồng thời công bố các số điện thoại đường dây nóng của đại sứ quán Nga tại Iran, Israel, Bahrain và Qatar để hỗ trợ công dân.

Cùng ngày, Liên minh châu Phi (AU) kêu gọi các bên kiềm chế và nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng. Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf kêu gọi “kiềm chế, hạ nhiệt khẩn cấp và duy trì đối thoại”, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang có thể làm gia tăng bất ổn toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường năng lượng, an ninh lương thực và khả năng chống chịu kinh tế, đặc biệt tại châu Phi, nơi nhiều quốc gia đang đối mặt với xung đột và sức ép kinh tế.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.