Đức đưa 37 tấn vàng về nước

Đức đã đưa trở lại nước gần 37 tấn vàng từ các kho dự trữ ở New York (Mỹ) và Paris (Pháp) với mục tiêu đến năm 2020 sẽ cất giữ một nửa lượng vàng dự trữ ở trong nước, khoảng 3.400 tấn.

Thống đốc Ngân hàng liên bang Đức (Bundesbank) Jens Weidmann cho biết trong năm nay, Đức đã đưa trở lại nước gần 37 tấn vàng từ các kho dự trữ ở New York (Mỹ) và Paris (Pháp) với mục tiêu đến năm 2020 sẽ cất giữ một nửa lượng vàng dự trữ ở trong nước, khoảng 3.400 tấn.

Đức đưa 37 tấn vàng về nước ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trong cuộc phỏng vấn báo "Hình ảnh" của Đức, ông Jens Weidmann nêu rõ Bundesbank đã đưa về nước số vàng trị giá khoảng 1,1 tỷ euro (1,5 tỷ USD), trong kế hoạch thông báo hồi đầu năm là tăng lượng vàng dự trữ ở Frankfurt. Theo ông Jens Weidmann, một công ty an ninh đã được thuê để vận chuyển số vàng thỏi nói trên (12,5kg/thỏi) bằng máy bay và ôtô về Frankfurt.

Tới năm 2020, Đức sẽ đưa về nước 700 tấn vàng trị giá khoảng 27 tỷ euro từ Mỹ và Pháp, nâng lượng vàng dự trữ trong nước lên 50%. Số còn lại, khoảng 37%, sẽ vẫn được lưu giữ ở New York và 13% tại Ngân hàng Anh.

Mùa Thu năm 2012, sau khi Cơ quan kiểm toán liên bang Đức cho rằng việc dự trữ vàng của nước này ở nước ngoài không được kiểm tra thường xuyên, tại Đức đã nổ ra cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề trên.

Thời Chiến tranh Lạnh, Đức đã chuyển khoảng 2/3 lượng vàng sang cất giữ tại các nước phương Tây phòng trường hợp bị tấn công. Thời điểm Đức lưu trữ lượng vàng lớn nhất là năm 1968, với khoảng 4.000 tấn.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.