Đức đối mặt với ‘tình hình rất nghiêm trọng' do mức tiêu thụ năng lượng quá cao

Người Đức đang sử dụng quá nhiều khí đốt và có thể phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp.
Chú thích ảnh
Trong bối cảnh mức tiêu thụ khí đốt cao hơn mức trung bình, cơ quan năng lượng liên bang Đức đã cảnh báo về tình trạng thiếu khí đốt có thể xảy ra.  Ảnh: DW

Theo báo Deutsche Welle (Đức) ngày 7/10, cơ quan quản lý năng lượng liên bang Đức đã cảnh báo về một tình huống rất nghiêm trọng nếu lượng tiêu thụ khí đốt không giảm, sau khi lượng tiêu thụ khí đốt của các hộ gia đình tăng cao bất chấp thời tiết ấm áp.

Cụ thể, Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức cho rằng nước này có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt trong mùa Đông nếu mức tiêu thụ không giảm ít nhất 20%. Theo dữ liệu của cơ quan này, mức tiêu thụ khí đốt hộ gia đình, chủ yếu để sưởi ấm, cao hơn 10% so với mức trung bình nhiều năm. 

Mặc dù các cơ sở chứa khí đốt của Đức đã đầy khoảng 92%, nhưng việc thay thế 50 tỷ mét khối khí đốt hàng năm mà nước này sử dụng để nhập khẩu từ Nga là một thách thức. Vào tháng 9, mùa sưởi ấm của Đức bắt đầu với một đợt lạnh, sau đó là một khoảng thời gian thời tiết ôn hòa hơn.

“Chúng ta sẽ khó tránh khỏi tình trạng khẩn cấp về khí đốt vào mùa Đông nếu không tiết kiệm ít nhất 20% trong các lĩnh vực tư nhân, thương mại và công nghiệp. Tình hình có thể trở nên rất nghiêm trọng nếu chúng ta không giảm đáng kể lượng tiêu thụ khí đốt của mình”, Klaus Müller, người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, cảnh báo.

Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức là nơi đưa ra quyết định trong trường hợp thiếu khí đốt, lưu ý họ có nguy cơ kích hoạt "tình trạng khẩn cấp" nếu không cắt giảm đáng kể mức tiêu thụ.

Theo ông Müller, mức tiêu thụ điện năng trung bình của hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ trên toàn nước Đức trong tuần 26/9, là 618 gigawatt - cao hơn 10% so với các năm 2018-2021, trong khi tiêu thụ công nghiệp đã tăng 2% (1.370 gigawatt). Nhìn chung, các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ chiếm khoảng 40% lượng tiêu thụ khí đốt của Đức, trong đó ngành công nghiệp chiếm 60% còn lại.

Đức, giống như các nước láng giềng châu Âu, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi quyết định của Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho lục địa này để đáp trả các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Moskva vì cuộc xung đột với nước láng giềng Ukraine.

Trước xung đột, Nga là nhà cung cấp khí đốt chính của châu Âu . Hiện EU đang phụ thuộc rất nhiều vào Na Uy cũng như tìm kiếm các hợp đồng với các nhà cung cấp khác trong nỗ lực tránh tình trạng mất điện và sưởi ấm trong những tháng tới. 

Mặc dù các nguồn dự trữ chiến lược đã đạt hơn 90% công suất, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng điều đó có thể không đủ để giúp châu lục này vượt qua mùa Đông nếu lượng tiêu thụ không giảm đáng kể.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.