Đức đối mặt với mức tăng trưởng bằng 0

Giá năng lượng và nguyên liệu quý hiếm đắt đỏ cùng với tình trạng thiếu lao động lành nghề đang đặt ra những mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế của Đức.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Getty Images

Hãng Bloomberg dẫn nghiên cứu được thực hiện bởi Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) ngày 22/5 cho biết, cộng đồng doanh nghiệp nước này có ít lạc quan đối với sự phát triển triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Sau khi hai quý tăng trưởng bằng 0, những người tham gia khảo sát tại 21.000 công ty chia sẻ họ nhận thấy rất ít dấu hiệu cải thiện thiện chí trong môi trường kinh tế.

Giám đốc điều hành DIHK Ilja Nothnagel cho biết bất kỳ khả năng phục hồi nào mà các công ty Đức đã có thể thể hiện trong những tháng giá năng lượng tăng cao và tăng lãi suất, phát triển triển vọng trong 12 tháng tới vẫn rất u ám - đặc biệt là khi các đơn đặt hàng sắp giảm đáng kể về phía cầu.

Các nhà nghiên cứu tại DIHK đã duy trì dự báo tăng trưởng bằng 0 tại Đức trong năm nay. Mặc dù bi quan hơn so với mức mở rộng 0,2% mà Ủy ban Châu Âu dự kiến, nhưng tỷ lệ này phù hợp với sự phát triển gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra.

Tuần trước, IMF đã đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Đức sẽ gần bằng 0 vào năm 2023, trước khi tăng dần lên 1% -2% trong giai đoạn 2024 - 2026, do chuyển động từ việc thắt chặt tiền tệ tăng dần tan biến và nền kinh tế thích nghi với cú sốc năng lượng. Hiện tại, nhiều nhà kinh tế dự báo ngành công nghiệp Đức sẽ dậm chân tại chỗ thay vì phục hồi như kỳ vọng, làm giảm triển vọng phục hồi kinh tế.

Cuộc khảo sát của DIHK đã nhấn mạnh giá trị năng lượng và nguyên liệu thô là mối đe dọa lớn nhất mà các doanh nghiệp Đức phải đối mặt, khi việc làm thiếu lao động có trình độ được coi là một mô thức cơ cấu lớn khác đối với các công ty trong tương lai.

Đức Trí/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.