Đức đình chỉ quá trình phê chuẩn dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Ngày 16/11, nhà chức trách Đức đã quyết định đình chỉ việc cấp giấy chứng nhận của dự án đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) dẫn khí đốt từ Nga tới Đức.
Chú thích ảnh
Ảnh. Daily Sabah

Theo trang forexfactory.com, cơ quan điều hành năng lượng của Đức thông báo đã đình chỉ quá chính phê chuẩn Dòng chảy phương Bắc 2 cho tới khi nào công ty điều hành dự án dàn xếp xong với công ty Đức các thủ tục pháp lý theo luật pháp nước này.

Cơ quan trên nêu rõ, hiện tại, tập đoàn điều hành Nord Stream 2 lên kế hoạch chỉ thành lập một công ty con của Đức để quản lý hệ thống đường ống dẫn đoạn đi qua lãnh thổ Đức, song điều đó là không đủ.

Cơ quan quản lý của Đức đã bắt đầu quá trình chứng nhận cho đường ống vào tháng 9 vừa qua. Theo Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, quá trình này sẽ mất khoảng 4 tháng, sau đó dự án sẽ được gửi tới Ủy ban Châu Âu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva dự kiến dự án sẽ được chấp thuận vào đầu năm 2022. Truyền thông phương Tây cho rằng quyết định khai trương tuyến đường ống dẫn khí đốt có thể được thông qua không sớm hơn đầu tháng 5/2022, vì Ủy ban châu Âu có thể xem xét dự án trong 4 tháng. Việc xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt đã hoàn tất ngày 10/9 vừa qua.

Tới nay, Chính phủ Đức không thay đổi lập trường cơ bản đối với dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đưa khí đốt từ Nga tới Đức. Hồi tháng 2 Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức Marina Fietz đã nhấn mạnh quan điểm này. Phát biểu của bà Fietz được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clément Beaune kêu gọi đình chỉ dự án để đáp trả hành động của chính quyền Nga mà phương Tây cho là cứng rắn với phe đối lập.

Theo ông Beaune, Paris rất quan ngại về dự án trong bối cảnh hiện nay, nhấn mạnh rằng từ lâu giới chức Pháp đánh giá đây là vấn đề "địa chính trị". Theo báo chí Đức, Pháp không mặn mà lắm với dự án khí đốt trên, do nước này chỉ sử dụng một nửa lượng khí đốt tự nhiên so với Đức, trong khi hơn 70% lượng điện của Pháp được tạo ra từ các nhà máy điện hạt nhân.

Hôm 6/11, Thủ hiến bang Bavaria của Đức, Markus Söder đã bày tỏ tin tưởng việc đưa tuyến đường ống dẫn khí đốt vào hoạt động sớm sẽ giúp điều chỉnh giá khí đốt, vốn rất quan trọng đối với Đức trước thềm mùa đông lạnh giá. Hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc đưa tuyến đường ống vào hoạt động sẽ làm giảm căng thẳng trên thị trường năng lượng châu Âu. Đồng thời, ông chỉ ra rằng các rào cản hành chính không cho phép đưa nó vào hoạt động. Theo nhà lãnh đạo Nga, việc ổn định lâu dài thị trường năng lượng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khó khăn phát triển như hiện nay.

Dòng chảy phương Bắc 2 ban đầu dự kiến được đưa vào vận hành từ đầu năm 2020, qua đó tăng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt của Nga so với Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1), hoạt động từ năm 2012 và đảm bảo nguồn cung cấp cho các nước Tây Âu thông qua biển Baltic. Dự án này dự kiến xây dựng hai đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm từ bờ biển Nga đi qua Biển Baltic đến Đức.

Ngày 8/11 vừa qua, Thư ký báo chí của Tổng thống LB Nga, ông Dmitry Peskov cho biết vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể để khai trương tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 và điều này cần phải có thời gian. Người phát ngôn Điện Kremlin thông báo: “Đây là dự án quan trọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của lục địa châu Âu”. Theo ông, hiện nay cần phải chờ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho tuyến đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.