Đức điều tra sự cố liên quan đường ống Dòng chảy phương Bắc 2

Ngày 26/9, Đức tuyên bố đang điều tra nguyên nhân gây giảm áp suất đột ngột trong đường dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.
Chú thích ảnh
Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đức ngày 7/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Công ty điều hành đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 nhận định đây nhiều khả năng là một vụ rò rỉ. Nhà chức trách đã phát hiện một khu vực lớn xuất hiện bong bóng gần Bornholm, hòn đảo của Đan Mạch trên biển Baltic. Theo người phát ngôn của công ty điều hành đường ống Ulrich Lissek, đường ống này đang không được sử dụng, chỉ được chuẩn bị cho hoạt động kỹ thuật và do đó đã được bơm đầy khí đốt.

Bộ Kinh tế Đức nhấn mạnh hiện chưa rõ nguyên nhân gây giảm áp suất trong đường ống dưới biển này, cũng như liệu vấn đề có liên quan đến đoạn đường ống thuộc lãnh hải của Đức hay không. Nhà chức trách Đức đang nỗ lực làm rõ vấn đề, trong khi giới chức Đan Mạch đã báo động về sự cố.

Theo hãng tin Interfax, Cơ quan Hàng hải Đan Mạch cùng ngày đã ghi nhận rò rỉ khí đốt gần đảo Bornholm, đồng thời khuyến cáo tàu thuyền tránh xa khu vực này.

Theo kế hoạch, tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 nằm dưới biển Baltic sẽ giúp tăng gấp đôi lượng khí đốt vận chuyển từ Nga sang Đức. Mặc dù đã được hoàn thành, song tuyến đường ống chưa đi vào hoạt động do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.