Đức đẩy mạnh trục xuất người không được tiếp nhận tị nạn

Số người bị từ chối đơn xin tị nạn và bị trục xuất khỏi Đức từ đầu năm 2015 đến hết tháng 8 đã vượt quá 10.000 người, bằng mức của cả năm 2014.
Đức đẩy mạnh trục xuất người không được tiếp nhận tị nạn ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) trả lời truyền thông trong chuyến thăm một trại tị nạn ở thủ đô Berlin. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo số liệu mới, được phóng viên TTXVN tại Đức dẫn từ công bố của các cơ quan liên bang và các bang của Đức, hầu hết các trường hợp bị trục xuất là những người tị nạn đến từ các "quốc gia an toàn", nơi không chịu ảnh hưởng của chiến tranh hay xung đột sắc tộc, tôn giáo lớn. Chính phủ liên bang Đức hiện đang đẩy nhanh quá trình xét duyệt các đơn xin tị nạn, trong đó những người tới từ khu vực Tây Balkan gần như không có triển vọng được ở lại Đức. Giám đốc Cục Di trú và Nhập cư liên bang (BAMF), ông Manfred Schmidt cho biết từ nay đến cuối năm 2015, BAMF sẽ xem xét đưa ra quyết định đối với 75.000 đơn xin tị nạn của những người tới từ khu vực Tây Balkan, trong đó chắc chắn sẽ chỉ có một số ít được tiếp nhận. Nhiều người trong số này cũng đã tự nguyện quay trở lại đất nước của mình. Tính trong 6 tháng đầu năm 2015, con số người tự nguyện này là 12.600 người, trong đó 85% là người vùng Balkan. Chính quyền các bang tại Đức cũng đang lên kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiếp tục tiến hành các đợt trục xuất hàng loạt. Bang Hessen ở miền Trung nước Đức dự kiến sẽ triển khai 19 chuyến bay chở người bị trục xuất trở lại các nước xuất phát điểm. Bang Nordrhein-Westfalen ở phía Tây cũng đã có các kế hoạch và lịch trình cụ thể để trục xuất những người tị nạn tới từ Serbia, Macedonia và Kosovo. Theo Luật tị nạn của Đức, các nước Bosnia-Herzegovina, Macedonia và Serbia là những nước trong danh sách "các quốc gia an toàn", và do đó, đơn xin tị nạn của người đến từ những nước này sẽ được xếp vào dạng “không có căn cứ“ và bị từ chối. Trước tình hình làn sóng di cư từ Tây Balkan vẫn gia tăng gần đây, Đức đang xem xét việc bổ sung Albania, Montenegro và vùng lãnh thổ Kosovo vào danh sách này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.