Đức có thể kéo dài lệnh phong tỏa đến cuối tháng 2

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, mặc dù số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Đức đã giảm và tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng giảm đáng kể, nhưng lệnh phong tỏa toàn phần được chính phủ nước này áp đặt đến ngày 14/2 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh có thể sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 28/2.
Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại quảng trường Winterfeldtplatz ở Berlin, Đức trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ngày 12/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10/2, chính phủ Đức và chính quyền các bang của nước này sẽ thảo luận xem liệu có nên gia hạn hay nới lỏng lệnh phong tỏa hiện nay hay không. Theo tờ Süddeutsche Zeitung, Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn kéo dài việc phong tỏa, nhưng một số bang không đồng ý và cuộc thảo luận ngày 10/2 có thể sẽ có nhiều tranh cãi.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của nhóm nghị sĩ thuộc Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) tại Hạ viện chiều 9/2, Thủ tướng Merkel đã phản đối bất kỳ bước nới lỏng nào đối với lệnh phong tỏa toàn phần hiện tại cho đến ngày 1/3 tới. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ chẳng đạt được gì nếu sớm dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa".

Trong khi đó, dự thảo nghị quyết của vòng đám phán giữa chính phủ và các bang được công bố vào chiều cùng ngày chỉ ra rằng, các bang do Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) lãnh đạo muốn mở cửa trở lại đối với trường tiểu học và nhà trẻ từ giữa tháng 2, phần còn lại tiếp tục đóng cửa đến ngày 28/2. Với các trường tiểu học, việc mở cửa đi kèm quy định bắt buộc phải đeo khẩn trang.

Bộ trưởng giáo dục của các bang đã lên tiếng ủng hộ việc dần mở cửa lại trường học từ ngày 15/2 tới. Thậm chí, Bộ trưởng Bộ Giáo dục bang Sachsen, Christian Piwarz thuộc CDU thông báo rằng, các trường tiểu học và nhà trẻ sẽ được mở cửa trở lại với các hoạt động hạn chế từ tuần tới. Do đó, câu hỏi về việc mở cửa trường tiểu học và nhà trẻ sẽ trở thành trọng tâm của cuộc thảo luận giữa chính phủ và các bang.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 2 giờ sáng 10/2 theo giờ Hà Nội, Đức ghi nhận tổng cộng 2.298.389 ca mắc COVID-19, trong đó có 62.862 trường hợp tử vong.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.