Đức cho phép cảnh sát bắn hạ thiết bị bay không người lái

Ngày 8/10, Nội các Đức thông qua một dự luật cho phép cảnh sát bắn hạ thiết bị bay không người lái (drone) xâm phạm không phận, trong trường hợp đe dọa nghiêm trọng hoặc gây hại nghiêm trọng.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh drone đang gây rối loạn các sân bay trên khắp châu Âu. Tại Đức, hàng chục chuyến bay đã bị chuyển hướng hoặc phải hủy bỏ vào ngày 3/10 ở sân bay Munich, sân bay lớn thứ hai nước này, khiến hơn 10.000 hành khách bị mắc kẹt, sau khi phát hiện drone trái phép.

Dự luật trên sẽ cần được Quốc hội thông qua trước khi chính thức có hiệu lực. Văn bản này nêu rõ để ngăn chặn những mối nguy hiểm do drone gây ra trên bộ, trên không hoặc trên mặt nước, cảnh sát "có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật thích hợp đối với hệ thống, bộ phận điều khiển hoặc liên kết điều khiển của hệ thống, nếu việc ngăn chặn mối nguy hiểm bằng các biện pháp khác là vô ích hoặc bị cản trở đáng kể".

Theo dự luật, cảnh sát cũng có thể dùng tia laser hoặc tín hiệu gây nhiễu để cắt đứt các liên kết điều khiển và dẫn đường của drone. Tuy nhiên, việc bắn hạ drone đang đặt ra nguy cơ về an toàn ở các khu vực đô thị đông dân cư.

Với dự luật mới, Đức đã gia nhập nhóm các nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Litva và Romania gần đây trao cho lực lượng an ninh quyền bắn hạ drone xâm phạm không phận của mình.

Theo dữ liệu từ Deutsche Flugsicherung (DFS), Đức đã ghi nhận 172 vụ gián đoạn giao thông hàng không liên quan đến drone trong 9 tháng đầu năm nay, tăng so với 129 vụ trong cùng kỳ năm ngoái và 121 vụ trong năm 2023.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.