Đức chỉ trích sắc lệnh về thương mại của Tổng thống Mỹ

Ngày 1/4, Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries cho biết các sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thâm hụt thương mại và trốn thuế nhập khẩu là dấu hiệu cho thấy Washington muốn xa rời thương mại tự do và các thỏa thuận quốc tế.

Trong 2 sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Trump nói là sẽ mở ra một chương mới cho người lao động và các doanh nghiệp Mỹ, ông Trump hôm 31/3 đã chỉ thị chính quyền Mỹ nghiên cứu các nguyên nhân gây ra thâm hụt thương mại Mỹ cũng như trừng phạt các nước vi phạm quy tắc thương mại.

Đức chỉ trích sắc lệnh về thương mại của Tổng thống Mỹ ảnh 1

Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries phát biểu với báo giới tại Berlin. Ảnh:AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức, mặc dù hai sắc lệnh trên hiện chỉ là hành động xem xét, "chúng cho thấy rõ ràng Mỹ muốn xa rời tự do thương mại và các thỏa thuận thương mại". Bà Zypries cho hay: "Chúng ta cần tìm kiếm đối thoại mang tính xây dựng và giải thích rằng các nguyên nhân gây ra thâm hụt thương mại Mỹ không chỉ là ở nước ngoài".
Suốt nhiều năm, Mỹ đã nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Đức hơn là xuất khẩu sang nền kinh tế lớn nhất châu Âu này, do khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của các công ty Đức và nhu cầu cao của người tiêu dùng Mỹ với hàng hóa "Made in Germany". Thâm hụt thương mại của Mỹ với Đức đã tăng gần gấp đôi trong 10 năm qua từ khoảng 28,8 tỷ euro năm 2006 lên 49 tỷ euro năm 2016.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.