Đức chi thêm 2,4 tỷ euro hỗ trợ người Ukraine sơ tán tránh xung

Báo RND của Đức dẫn lời Bộ trưởng Lao động nước này, Hubertus Heil, cho biết Đức sẽ chi thêm 2,4 tỷ euro trong năm nay để hỗ trợ người dân Ukraine sơ tán sang Đức vì xung đột. 
Chú thích ảnh
Người tị nạn Ukraine tại Cologne, Đức, ngày 22/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Heil, khoảng 800.000 người sơ tán từ Ukraine đang tìm kiếm quy chế tị nạn tại Đức, trong đó khoảng 30% là trẻ em dưới 14 tuổi. Trong khi đó, Văn phòng Lao động Đức hồi tháng trước cho biết số người thất nghiệp tại Đức đang gia tăng khi những người sơ tán từ Ukraine đăng ký với cơ quan này để tìm kiếm việc làm. Bộ trưởng Heil cho biết thêm đến nay, khoảng 360.000 người Ukraine đã đăng ký với hệ thống phúc lợi của Đức, trong đó 260.000 người có thể tuyển dụng được. 

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 13/7 cho biết hơn 9 triệu người đã sơ tán khỏi Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột hồi cuối tháng 2 năm nay. Theo UNHCE, hầu hết những người rời khỏi quốc gia Đông Âu này muốn được trở về nhà sớm nhất có thể, nhưng vẫn hy vọng có thể ở lại nước sở tại cho đến khi xung đột chấm dứt. UNHCE cho rằng những người ở Ukraine phải sơ tán ra nước ngoài luôn lo lắng về tương lai của họ và không thể vạch kế hoạch dài hạn. Trong khi đó, theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), ngoài những người rời khỏi đất nước, tính đến ngày 23/6, tại Ukraine còn có khoảng 6,2 triệu người di cư trong nước.

Trần Quyên     (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.