Đức cảnh báo khả năng Hy Lạp bất ngờ phá sản

Bộ trưởng Tài Chính Đức cho biết ông không loại trừ khả năng Hy Lạp có thể bất ngờ phá sản.

Trong bài trả lời phỏng vấn báo Toàn cảnh Frankfurt (FAZ) ngày 9/5, Bộ trưởng Tài Chính Đức Wolfgang Schaeuble cho biết ông không loại trừ khả năng Hy Lạp có thể bất ngờ phá sản.

Đức cảnh báo khả năng Hy Lạp bất ngờ phá sản ảnh 1

Một cửa hàng ở trung tâm thủ đô Athens đóng cửa do suy thoái kinh tế. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Schaeuble, kinh nghiệm quốc tế cho thấy một quốc gia nào đó rất có thể đột ngột rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả và buộc phải tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, ông Schaeuble từ chối đưa ra phỏng đoán về mốc thời gian cụ thể và từ chối trả lời câu hỏi về sự chuẩn bị của Đức để đối phó với kịch bản này.

Dự kiến ngày 11/5 tới, bộ trưởng tài chính nhóm khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cùng đại diện chính phủ Hy Lạp sẽ nhóm họp lại tại thủ đô Brussels (Bỉ) để thảo luận về tình hình cải cách và nợ của Hy Lạp.

Nếu Hy Lạp không đồng ý thực hiện chương trình cải cách theo đề xuất của các chủ nợ quốc tế, khoản tiền cứu trợ 7,2 tỷ euro còn lại trong gói cứu trợ quốc tế sẽ không được chuyển cho nước này.

Trong tuần qua, chính phủ Hy Lạp cũng đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang làm cho các cuộc đàm phán khó khăn hơn.

Bộ trưởng Schaeuble cho biết thêm ông hoàn toàn tán thành với tuyên bố gần đây của Thủ tướng Đức Angela Merkel là sẽ làm tất cả để giữ Hy Lạp ở lại Eurozone, đồng thời khẳng định Đức sẽ không để kịch bản tồi tệ nhất xảy ra. Tuy nhiên, ông cũng dự đoán các bên sẽ khó có thể thống nhất quan điểm ngay trong cuộc họp vào ngày 11/5 tới.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.