Đức cảnh báo hậu quả từ việc ngừng mua khí đốt của Nga

Người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, ông Klaus Müller, ngày 6/4 cảnh báo việc ngừng mua khí đốt của Nga sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các doanh nghiệp, việc làm, chuỗi cung ứng và nhiều khu vực của Đức.
Chú thích ảnh
Đường ống dẫn khí đốt tại trạm khí đốt ở Werne, miền tây nước Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo Handelsblatt, ông Muller đã thừa nhận khả năng Đức phải đưa ra những quyết định gây hậu quả nghiêm trọng cho các doanh nghiệp, việc làm, chuỗi cung ứng và toàn bộ các địa phương. Đây là lý do cơ quan này đang tiến hành thu thập dữ liệu giúp đưa ra các quyết định tối ưu nhất. Ông Muller nhấn mạnh người dân cần giảm tiêu thụ khí đốt nhằm giảm nguy cơ phải kích hoạt mức độ ba trong kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp cắt điện.

Trước đó, vào ngày 5/4, Liên minh châu Âu (EU) thừa nhận không có khả năng áp đặt lệnh cấm vận đối với khí đốt của Nga. Ngày 4/4, Ủy ban châu Âu (EC) ủng hộ việc tuân thủ các hợp đồng khí đốt với Nga trong khi tiếp tục thanh toán bằng đồng USD và euro. 

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho rằng khí đốt của Nga là không thể thiếu trong ngắn hạn, đồng thời cần phải “chấm dứt mọi quan hệ kinh tế với Nga” càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trước đó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Liên bang Đức (BDI) Siegfried Russwurm đã cảnh báo về hậu quả của việc áp đặt lệnh cấm vận đối với các nguồn năng lượng từ Nga, trong khi Cố vấn Chính phủ Đức Lamia Messari-Becker cảnh báo nguy cơ nền kinh tế Đức đối mặt với khủng hoảng nếu nguồn cung khí đốt từ Nga bị cắt.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.