Đức cảnh báo công dân về nguy cơ bị bắt giữ khi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 5/9, Bộ Ngoại giao Đức đã bổ sung cảnh báo các công dân Đức về nguy cơ bị bắt giữ vô cớ khi du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Đức cảnh báo công dân về nguy cơ bị bắt giữ khi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Khách du lịch tham quan thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: EPA/TTXVN

Cảnh báo này được cập nhật vào mục các khuyến cáo khi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Đức trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một loạt công dân Đức trong thời gian gần đây. Theo Chính phủ Đức, vụ bắt giữ 2 công dân nước này ở khu vực du lịch ven biển Antalya trong tuần qua cũng như vụ bắt giữ 11 công dân khác của Đức diễn ra trước đó, đều vì lý do chính trị.

Theo Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, đây chưa phải là một cảnh báo du lịch chính thức, vốn được áp dụng đối với những quốc gia đang có chiến sự như Afghanistan, Yemen hay Iraq. "Chúng tôi không khuyến cáo các du khách có nên đi du lịch (đến Thổ Nhĩ Kỳ) hay không, song chúng tôi đã mô tả rất chi tiết những nguy cơ để mọi người biết trước khi đi".

Cảnh báo nói trên của Đức chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới ngành du lịch, vốn đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hệ quả từ cuộc đảo chính bất thành hồi năm ngoái nhằm chống lại chính quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan, cũng như các biện pháp trừng phạt của Nga.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.