Đức cấm máy bay Boeing 737 MAX 8 và 9 vào không phận trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan An toàn Hàng không Đức (DFS) ngày 12/3 thông báo nước này sẽ cấm các máy bay Boeing 737 MAX 8 và  MAX 9 hoạt động trong không phận nước này từ nay đến ngày 12/6 tới, sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines hồi cuối tuần trước khiến 157 hành khách và phi hành đoàn tử nạn, trong đó có 5 công dân Đức.
Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737 MAX . Ảnh: AFP/TTXVN

DFS cũng cho biết  các máy bay vẫn đang hoạt động trên không khi lệnh cấm này có hiệu lực vào lúc 17 giờ 30 phút (giờ GMT) ngày 12/3, tức 0 giờ 30 phút ngày 13/3 (giờ Việt Nam) đều sẽ được phép hạ cánh tại các sân bay gần nhất trên lãnh thổ Đức.

Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình N-TV của Đức, Bộ trưởng Giao thông Andreas Scheuer cho biết ông đã ra lệnh đóng cửa không phận đối với các máy bay Boeing 737 MAX và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Chiếc Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu ET 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines, đang trên hành trình từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia đến thủ đô Nairobi của Kenya, đã bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Bole ở thủ đô Addis Ababa, khiến toàn bộ 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Đây là vụ tai nạn thảm khốc thứ hai trong vòng 6 tháng qua liên quan đến dòng máy bay này. Mối quan ngại về sự an toàn của Boeing 77 MAX đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới cấm khai thác dòng máy bay này như  Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Mông Cổ, Anh... Các hãng hàng không đưa ra quyết định tương tự như Ethiopian Airlines, Comair, Cayman Airways, Gol Airlines, Aeromexico, Aerolineas Argentinas.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.