Đức cam kết viện trợ cho các nước láng giềng Afghanistan

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 17/8 tuyên bố Đức đã tạm ngừng viện trợ cho Afghanistan và sẽ phối hợp cùng các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) nhằm cung cấp viện trợ cho các nước láng giềng phải đối mặt với dòng người di cư Afghanistan.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas trong cuộc họp báo tại trụ sở Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 10/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Maas nêu rõ: "Chúng tôi đã thông báo với Liên hợp quốc (LHQ) rằng chúng tôi sẵn sàng trợ giúp viện trợ nhân đạo cho người dân tại các quốc gia láng giềng".

Sau cuộc họp với những người đồng cấp EU, nhà ngoại giao hàng đầu Đức cũng cho biết phương Tây sẽ đánh giá Taliban "qua hành động của họ", sau khi Taliban tuyên bố chiến tranh tại Afghanistan đã kết thúc và sẽ ân xá cho “tất cả kẻ thù”. Ngoại trưởng Maas nói: "Điều quan trọng lúc này là giai đoạn chuyển tiếp sẽ diễn ra một cách hòa bình, và điều này phụ thuộc vào hành động thực tế của chính phủ chuyển tiếp ngay sau khi được thành lập".

Trong khi đó, Tổng thống CH Czech Milos Zeman đã gọi tình hình ở Afghanistan là “thất bại nghiêm trọng” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời bày tỏ quan ngại về nguy cơ trỗi dậy của các nhóm khủng bố tại quốc gia Tây Nam Á này. Tổng thống Zeman cũng cho biết ủng hộ việc tiếp nhận, có qua kiểm tra, đối với những người phải rời bỏ Afghanistan sau khi Taliban lên nắm quyền.

Trong cuộc họp trực tuyến của Liên minh châu Âu (EU) về tình hình Afghanistan ngày 17/8, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho rằng, dù cần nhận ra những sai lầm đã mắc phải, nhưng hành động can thiệp quân sự của Mỹ và các đồng minh vào Afghanistan sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ đã đạt được mục tiêu là “tiêu diệt Al-Qaeda”.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.