Đức bổ nhiệm đại sứ mới tại Nga

Ngày 21/6, người phát ngôn Văn phòng Đối ngoại LB Đức cho biết nước này sẽ thay thế đại sứ tại Nga trong mùa Hè này.
Chú thích ảnh
Ông Alexander Graf Lambsdorff sẽ đảm nhiệm vai trò Đại sứ Đức tại Nga. Ảnh: IMAGO

Theo người phát ngôn trên, LB Nga cũng đã phê duyệt việc Đức bổ nhiệm ông Alexander Graf Lambsdorff, 56 tuổi, thuộc đảng Dân chủ Tự do (FDP), làm Đại sứ tiếp theo của Đức tại Nga. Vị trí này được coi là một trong những công việc ngoại giao thách thức nhất tại Đức. Trả lời phỏng vấn tạp chí Das Parlament, ông Lambsdorff cho biết ông sẽ đảm nhận chức vụ đại sứ "với ý thức rằng quan hệ chính trị với Nga hiện đang trong giai đoạn rất khó khăn". 

Ông Lambsdorff từng làm việc tại Đại sứ quán Đức ở Washington (Mỹ) và bộ phận phụ trách vấn đề liên quan đến Nga tại Văn phòng Đối ngoại Liên bang. Từ năm 2004-2017, ông là thành viên của Nghị viện châu Âu (EP). Ông được giới phân tích đánh giá là người "có kinh nghiệm tốt về chính sách ngoại giao" và đảm nhiệm "chức vụ quan trọng" trong "thời kỳ khủng hoảng".  

Đức và Nga đã nhiều lần trục xuất các nhà ngoại giao của nhau. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại Ukraine, dẫn đến việc Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.