Đức bi quan kết quả cuộc gặp 4 bên về Ukraine

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ bi quan về khả năng đạt được kết quả trong cuộc gặp ngoại trưởng 4 nước Đức, Nga, Ukraine và Pháp tại Berlin nhằm tháo gỡ xung đột ở Ukraine.
Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại Berlin ngày 21/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ bi quan về khả năng đạt được kết quả trong cuộc gặp ngoại trưởng 4 nước Đức, Nga, Ukraine và Pháp tại Berlin nhằm tháo gỡ xung đột ở Ukraine.
Đức bi quan kết quả cuộc gặp 4 bên về Ukraine ảnh 1

Một căn nhà bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc giao tranh ở Donetsk ngày 18/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Merkel nhấn mạnh lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine liên tục bị phá vỡ, do vậy khó có thể kỳ vọng vào một kết quả tích cực tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius.Theo bà Merkel, Berlin không muốn tiến hành một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga, Ukraine và Pháp khi cuộc gặp trên không đạt được kết quả như mong đợi. Cuộc gặp ngoại trưởng 4 nước nhóm Normandie nêu trên được cho là nhằm tìm kiếm khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh 4 nước, vốn ban đầu dự định tổ chức ở thủ đô Astana của Kazakhstan vào giữa tháng này.Cũng trong ngày 21/1, Nga đã bác bỏ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức về cuộc họp "nhóm Normandie" sẽ được tổ chức vào tối cùng ngày tại Berlin. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức rằng cuộc họp sẽ được tổ chức theo nguyện vọng của Nga và Ukraine là không phù hợp với thực tế". Theo phía Nga, cuộc họp đã được lên kế hoạch như sự tiếp nối các cuộc đàm phán trước đó cũng như các cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng 4 nước. Tuyên bố có đoạn: "Tuyên bố (của Đức) là một nỗ lực khác nhằm diễn giải cuộc khủng hoảng tại Ukraine như một cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như nhằm trốn tránh trách nhiệm khích lệ các giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này". Theo tuyên bố, các giải pháp chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đối thoại giữa Kiev và các khu vực ở Đông Nam Ukraine.Tuyên bố còn nhấn mạnh vòng đàm phán mới phải buộc Kiev khởi động cuộc đối thoại dân tộc đa đại diện nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại Ukraine, đồng thời khẳng định việc chấm dứt giao tranh ngay lập tức và thực hiện sửa đổi hiến pháp là những điều kiện tiên quyết để đạt được thành công.Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Moskva hy vọng các cuộc tiếp xúc sắp tới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ đạt được các kết quả tích cực. Ông Lavrov đã đề xuất duy trì các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Kiev và các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk.TN (Theo THX/Reuters)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.