Đức bắt giữ thêm hai nghi can khủng bố

Viện Công tố liên bang Đức đã bắt giữ hai đối tượng tại bang Bắc Rhine-Westphalia, tình nghi tham gia các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Đức.

Ngày 22/1, Viện Công tố liên bang Đức tại thành phố Karlsruhe thông báo đã bắt giữ hai đối tượng tại bang Bắc Rhine-Westphalia, tình nghi tham gia các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Đức.

Đức bắt giữ thêm hai nghi can khủng bố ảnh 1

Cảnh sát đặc nhiệm Đức bao vây trước lối ra một tòa nhà tại Berlin - là nơi trú ẩn của 2 nghi can Hồi giáo cực đoan bị bắt tuần trước.

Hai đối tượng trên, là Mustafa C., 26 tuổi và Sebastian B., 27 tuổi, có thể là thành viên của một trong những chi nhánh của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, trước đó đã được đào tạo tại trại huấn luyện ở Syria. Sebastian B. trở về Đức vào tháng 11/2013 và Mustafa C từ Syria về tháng 9 năm ngoái.

Một trong hai đối tượng này được cho là đang lên kế hoạch chuẩn bị các hoạt động khủng bố quy mô lớn trên lãnh thổ Đức.

Trước đó, trong một chiến dịch truy quét nghi can khủng bố, giới chức Đức đã bắt giữ hai đối tượng nam giới gồm Ismet D., 41 tuổi và Emin F., 43 tuổi tại Berlin. Hai đối tượng này bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới Hồi giáo "Tiểu vương Moabit" tự xưng ở Berlin. Tổ chức này bị tình nghi đã chuẩn bị, hỗ trợ tài chính và hậu cần cho các vụ tấn công của IS ở Syria.

Giới chức an ninh Đức cho biết có khoảng 600 công dân nước này đã tham gia các hoạt động thánh chiến tại Syria và Iraq, trong đó ít nhất 180 người đã trở về Đức.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.