Đức bắt giữ 4 phần tử cực hữu bị tình nghi âm mưu khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các ủy viên công tố thành phố Mainz (Đức) ngày 14/4 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 4 thành viên của một nhóm cực hữu bị nghi ngờ lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố và các hoạt động bạo lực khác.
Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra tại Munich, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nghi phạm này có độ tuổi từ 41-55, thuộc nhóm "Vereinte Patrioten" cũng bị cáo buộc âm mưu bắt cóc những người nổi tiếng, trong đó có Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach và phá hoại các nhà máy điện nhằm gây mất điện trên toàn nước Đức. Tuy nhiên, mục đích chính của chúng là phá hủy các cơ sở cung cấp điện để gây ra tình trạng mất điện kéo dài trên toàn quốc.

Các nhà điều tra đã xác định được 5 nghi phạm và đã bắt giữ được 4 nghi phạm trong số này, đồng thời thu giữ nhiều loại vũ khí, đạn dược cùng với số tiền mặt khoảng 8.900 euro (9.700 USD).

Nhóm Vereinte Patrioten bao gồm các thành viên của phong trào cực hữu Reichsbuerger (Các công dân của Đế chế Đức) cũng như những người phản đối các biện pháp phong tỏa phòng chống đại dịch COVID-19 của Chính phủ Đức. Chính quyền mới của Đức dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Olaf Scholz đã cam kết chống lại nhóm này sau những chỉ trích về việc chính quyền trước đó đã không có hành động kiên quyết đối với nhóm trên.

Tuần trước, các nhà điều tra của Đức cũng đã tiến hành truy bắt những đối tượng được cho là các phần tử cực hữu và đã bắt giữ 4 nghi phạm.

Tất cả những đối tượng nói trên đều bị cáo buộc âm mưu tiến hành bạo động nghiêm trọng gây nguy hiểm cho nhà nước Đức, vi phạm Đạo luật Kiểm soát vũ khí và vũ khí chiến tranh.

Mạnh Hùng - Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.