Đức "bật đèn xanh" truy tố người xúc phạm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Trong chương trình truyền hình kênh ZDF, người dẫn chương trình Böhmermann đã đọc một bài thơ chế giễu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Đức "bật đèn xanh" truy tố người xúc phạm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Người dẫn chương trình Jan Böhmermann thuộc kênh truyền hình ZDF.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ liên bang Đức ngày 15/4 cho biết đề nghị của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về việc truy tố người dẫn chương trình Jan Böhmermann thuộc kênh truyền hình ZDF của Đức là "phù hợp".

Trước đó, trong một chương trình truyền hình châm biếm trên kênh ZDF, ông Böhmermann đã đọc một bài thơ chế giễu Tổng thống Erdogan nhằm thể hiện sự khác biệt về giới hạn tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do nghệ thuật giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan đã gửi đơn kiện người dẫn chương trình này lên toà án Đức ở thành phố Mainz vì đã bôi nhọ danh dự của ông, đồng thời đề nghị Chính phủ Đức ủng hộ truy tố người này.

Sau quá trình kiểm tra kỹ đề nghị truy tố đối với ông Böhmermann, Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo chính phủ nước này đồng ý uỷ quyền cho giới chức tư pháp Đức tiến hành điều tra, truy tố đối với người dẫn chương trình Jan Böhmermann liên quan cáo buộc xúc phạm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Thủ tướng Merkel nêu rõ "trong nhà nước pháp quyền, không phải chính phủ mà là các cơ quan công tố và toà án mới là nơi xem xét quyền cá nhân của những người liên quan hay các vấn đề về tự do báo chí, tự do nghệ thuật".

Cơ sở cho quyết định nêu trên của Chính phủ Đức là điều 103 Bộ Luật hình sự của Đức, trong đó quy định người xúc phạm nguyên thủ nước ngoài có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù tới 3 năm, trường hợp miệt thị, phỉ báng nặng có thể tới 5 năm. Thủ tướng Merkel cho biết, đến năm 2018 Đức sẽ xem xét bãi bỏ điều luật này này. Trước đó, nhiều chính trị gia Đức cũng kêu gọi bãi bỏ điều 103 Bộ Luật hình sự, cho rằng điều luật này đã lỗi thời và cần phải loại bỏ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.