Đức, Anh và Pháp tiếp tục duy trì quân đội tại Mali bất chấp đảo chính

Ngày 21/8, Bộ trưởng quốc phòng Đức, Pháp và Anh khẳng định quân đội ba nước vẫn sẽ tiếp tục đồn trú tại Mali để thực hiện các sứ mệnh do Liên hợp quốc và Pháp đứng đầu, bất chấp cuộc đảo chính quân sự xảy ra hôm 11/8 tại quốc gia Tây Phi này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mali di chuyển trên đường phố thủ đô Bamako sau cuộc binh biến ngày 19/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong tuyên bố đưa ra tại cuộc đàm phán ba bên với người đồng cấp Anh và Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh sự tham gia của châu Âu vào Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) và chiến dịch Barkane của Pháp kể từ năm 2012-2013 là vô cùng quan trọng.

Theo bà Karrenbauer, các chiến dịch chống thánh chiến tại khu vực Sahel vẫn thực sự cần thiết bởi chủ nghĩa khủng bố hiện vẫn là một mối đe dọa lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng một lần nữa lặp lại lời lên án của Thủ tướng Đức Angela Merkel về cuộc đảo chính tại Mali.

Về phần mình, Bộ trưởng quốc phòng Pháp Florence Parly nhận định những thách thức an ninh tại Sahel không những là mối đe dọa đối với toàn khu vực châu Âu mà còn cả khu vực phía Bắc châu Phi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng cần nhanh chóng khôi phục lại sự ổn định tại quốc gia Tây Phi này. Cũng tại cuộc đàm phán, Bộ trưởng quốc phòng ba nước Đức, Pháp và Anh cũng kêu gọi các binh sĩ Mali tham gia binh biến nhanh chóng lập lại trật tự hiến pháp.  

Từ năm 2012, Mali đã trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng nhiều mặt, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm người khác phải rời bỏ nhà cửa. Phái bộ MINUSMA được triển khai từ năm 2013 nhằm hỗ trợ tiến trình chính trị tại Mali và hiện có biên chế khoảng 13.000 binh sĩ. Hiện có khoảng 900 binh sĩ Đức đang đồn trú tại vùng sa mạc Gao.

Bất chấp thỏa thuận hòa bình được Chính phủ Mali và phiến quân ở miền Bắc ký kết năm 2015, đất nước này vẫn thường xuyên phải đối mặt với hoạt động cực đoan của các nhóm thánh chiến, đụng độ giữa các sắc tộc. Chính quyền đã mất quyền kiểm soát một phần lớn diện tích lãnh thổ. Bạo lực đã lan rộng từ phía Bắc đến miền Trung Mali, sau đó tràn sang các nước láng giềng là Niger và Burkina Faso.

Từ tháng 4/2020, tại Mali xảy ra 190 vụ tấn công làm khoảng 170 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Phái bộ MINUSMA tiếp tục là mục tiêu bị tấn công khủng bố 22 lần khiến hơn 40 binh sĩ gìn giữ hòa bình bị thương.

Anh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.