Đức âm thầm tìm cách mua Patriot Mỹ để chuyển cho Ukraine

Tờ Bild đưa tin việc đóng băng giao một số vũ khí của Mỹ cho Kiev đang “gây báo động” ở Berlin.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đang được quân đội Đức vận hành. Ảnh: Getty Images

Tờ Bild dẫn nguồn tin chính phủ đưa tin, Đức muốn đạt được “thỏa thuận bí mật” với Mỹ để mua 2 hệ thống phòng không Patriot nhằm chuyển giao cho Ukraine.

Trước đó, một số cơ quan truyền thông Mỹ đầu tuần này tuyên bố rằng Washington đã tạm dừng giao nhiều loại đạn dược quan trọng cho Kiev, bao gồm tên lửa Patriot và Hellfire, tên lửa GMLRS và hàng nghìn quả đạn pháo 155mm. Sau đó, Nhà Trắng xác nhận rằng nguồn cung cấp cho Kiev một số vũ khí đã bị dừng lại, lưu ý “quyết định được đưa ra là đặt lợi ích của Mỹ lên hàng đầu”.

Theo tờ Bild, việc Mỹ ngừng chuyển giao vũ khí cho Ukraine đang “gây báo động” ở Berlin.

Theo tờ báo, chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz lo ngại rằng sự thay đổi chính sách này cũng có thể dẫn đến việc Washington từ chối yêu cầu bán cho Đức hai hệ thống Patriot và máy bay đánh chặn.

Theo nguồn tin của tờ Bild, Berlin đã âm thầm tiếp cận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về vấn đề này hai tuần trước sau khi được Ukraine yêu cầu, trước đó nước này đã không tự mình mua các hệ thống này. Các nhà chức trách Đức hiện đang chờ phản hồi từ Bộ trưởng Hegseth.

Tờ báo Đức mô tả việc thiếu năng lực phòng không là "vấn đề cấp bách" đối với Ukraine và hiện tại nước này chỉ còn 4 hệ thống Patriot đang hoạt động và không đủ tên lửa cho chúng. Tờ báo nói thêm rằng nếu Kiev cạn vũ khí đánh chặn, các cuộc không kích của Nga có khả năng trở nên "nguy hiểm" hơn nữa.

Ngày 4/7, người phát ngôn của chính phủ Đức Stefan Kornelius thừa nhận rằng "các cuộc thảo luận chuyên sâu" đang diễn ra giữa Berlin và Washington về khả năng cung cấp hệ thống phòng không và đạn dược cho Ukraine. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng có "nhiều cách khác nhau" để giải quyết nhu cầu của Kiev trong khu vực.

Trước đó, hôm 23/6, tờ Politico đưa tin chính quyền Kiev đã "bị bất ngờ" trước việc dừng cung cấp viện trợ quân sự của Mỹ và đã yêu cầu Washington "cho phép châu Âu mua vũ khí của Mỹ rồi chuyển cho Ukraine". Theo Politico, một số quốc gia châu Âu đang xem xét các giao dịch mua tiềm năng, đại diện cho Ukraine.

Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, Mỹ đã tạm dừng giao các loại đạn dược quan trọng cho Ukraine vì họ "đơn giản là không thể sản xuất tên lửa với số lượng cần thiết", lưu ý rằng nhiều nguồn cung cấp có thể đã được chuyển hướng sang Israel trong bối cảnh xung đột với Iran vào tháng trước.

"Càng ít tên lửa đến Ukraine từ nước ngoài, thì chiến dịch quân sự đặc biệt [của Nga] sẽ càng gần kết thúc", ông Peskov tuyên bố.

Thu Hằng (RT)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.