Đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Ngày 12/10, UBND tỉnh Ninh Bình đã khánh thành và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động. Đây là một trong nhiều công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chú thích ảnh
Các đại biểu bấm nút khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình.

Công trình được khởi công từ tháng 2/2020 tại trung tâm thành phố Ninh Bình, với quy mô 2 tầng, tổng diện tích sàn hơn 1.600 m2. Trong đó, tầng 1 được bố trí phục vụ hoạt động tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân của các sở, ban, ngành với 30 quầy giao dịch. Tầng 2 bố trí các phòng nghiệp vụ, nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Các hạng mục kỹ thuật và phụ trợ cùng trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình là đầu mối để 20 sở, ban, ngành trong tỉnh, bao gồm cả Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Điện lực Ninh Bình bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc, thực hiện 1.373 thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Với mong muốn tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp, ngành rà soát các thủ tục hành chính, tập huấn, đào tạo cán bộ làm việc tại trung tâm.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến phát biểu tại Lễ khai trương. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến cho rằng, việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình đi vào hoạt động thể hiện quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhằm khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong thực hiện một cửa, một cửa liên thông; giảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại; thể hiện mong muốn và quyết tâm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong điều kiện tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là địa phương thực hiện thí điểm chuyển đổi số.

Trung tâm Phục vụ hành chính công khi đi vào hoạt động trở thành hạt nhân quan trọng để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số của tỉnh Ninh Bình. 

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.