Đưa vào hoạt động khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại đặc khu Phú Quý

Công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (giai đoạn 2) tại đặc khu Phú Quý hiện đã cơ bản hoàn tất, tàu cá có thể vào tránh trú trong mùa mưa bão năm 2026.

Công trình có tổng mức đầu tư 446 tỷ đồng và được thực hiện trong 4 năm (2023-2026), quy mô neo đậu 1.000 tàu thuyền công suất đến 600CV. Đây là nơi tàu thuyền ngư dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận hoạt động khai thác hải sản ngư trường Nam Trung bộ, Trường Sa, nhà giàn DK1 vào neo đậu, tránh trú bão an toàn; giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và phương tiện hoạt động nghề cá.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ thi công công trình khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá (giai đoạn 2) tại đặc khu Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Chú thích ảnh
Công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá (giai đoạn 2) tại đặc khu Phú Quý đã cơ bản hoàn tất, tàu cá có thể vào tránh trú trong mùa mưa bão năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Chú thích ảnh
Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá (giai đoạn 2) tại đặc khu Phú Quý cơ bản hoàn thành, các tàu du lịch có thể cập cảng để đón du khách. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công đang hoàn tất các khâu xây dựng trên bờ của công trình khu neo đậu tránh trú bão (giai đoạn 2) tại đặc khu Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Vận chuyển, bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Vận chuyển, bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Sáng 5/10/2026, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ (khu vực quân sự), Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ bằng máy bay vận tải CASA-C295 của Lữ đoàn 918.