Đưa vào hoạt động công trình hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái, hoa kiểng tại Vĩnh Long

Ngày 19/8, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành dự án hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái, hoa kiểng khu vực Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách. Công trình mang ý nghĩa thiết thực, phục vụ yêu cầu trong kiểm soát mặn – giữ ngọt, điều tiết nguồn nước cho khu vực sản xuất trên địa bàn hơn 5.260 ha.
Chú thích ảnh
Đại biểu bấm nút khánh thành dự án Hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái hoa kiểng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho rằng, đây là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh, không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới cho vùng chuyên canh cây giống, hoa kiểng, cây ăn trái của tỉnh, mà còn góp phần kiểm soát mặn – giữ ngọt, bảo vệ sản xuất, kết nối giao thông, thúc đẩy du lịch sinh thái và nông nghiệp bền vững.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại buổi lễ. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khu vực Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách là trung tâm sản xuất cây giống, hoa kiểng và cây ăn trái đặc sản của tỉnh. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình thấp, mạng lưới sông rạch dày đặc và chịu tác động mạnh của thủy triều Biển Đông, nên nhiều năm qua khu vực này thường xuyên đối mặt với xâm nhập mặn, triều cường và ngập úng; đặc biệt trong các mùa khô gay gắt năm 2015–2016 và năm 2019–2020, mặn xâm nhập sâu kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của người dân. 

"Công trình này đi vào hoạt động sẽ giúp Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung tiếp tục ứng phó, khắc phục hiệu quả và vươn lên trước các thách thức ngày càng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho hay. 

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan công trình cống Cái Hàng. 

Ông Nguyễn Văn Đức, xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long cho biết, gia đình chuyên làm nghề sản xuất cây giống và hoa kiểng. Các năm trước, nước mặn xâm nhập sâu ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của gia đình và các hộ dân tại địa phương. Năm 2019, xâm nhập mặn gây thiệt hại cho gia đình ông hơn 200 triệu đồng. Hiện nay, công trình cống Cái Hàng đưa vào sử dụng giúp  đủ nguồn nước ngọt để tưới cho sản xuất vào mùa hạn mặn. Người dân an tâm sản xuất trong thời điểm biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt như hiện nay.

Chú thích ảnh
Công trình cống Cái Hàng hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái hoa kiểng với diện tích hơn 5200 ha.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, dự án hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái hoa kiểng khu vực Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách tổng kinh phí 150 tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục: cống Cái Hàng có quy mô khẩu độ gồm 2 cửa, chiều rộng 30m, cửa bằng thép không rỉ đóng mở thủy lực; cầu giao thông rộng 9m, kết nối giao thông huyết mạnh tuyến đường liên xã; nhà quản lý công trình cùng khuôn viên cây xanh, hệ thống điện vận hành và chiếu sáng.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.