Đưa văn hóa các vùng miền biểu diễn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Để đa dạng hóa các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tăng cường giao lưu văn hóa giữa Thủ đô và các tỉnh thành trên cả nước, thành phố Hà Nội đang đưa văn hóa các vùng miền về biểu diễn phục vụ nhu cầu hưởng thụ của người dân và du khách.
Đưa văn hóa các vùng miền biểu diễn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ảnh 1

Một tiết mục biểu diễn tại phố đi bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm thu hút đông đảo người xem. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Văn Trực, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, đây là chủ trương mang tính lâu dài của thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản gửi cơ quan quản lý văn hóa các tỉnh, thành phố đưa chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc về biểu diễn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Thành phố tạo điều kiện về địa điểm biểu diễn và an ninh trật tự trong thời gian các tỉnh, thành tổ chức hoạt động.

Thời gian qua, nhiều địa phương trong cả nước đã đưa chương trình văn hóa, nghệ thuật về tổ chức tại đây, vừa giới thiệu những nét văn hóa địa phương, vừa quảng bá điểm đến, như tỉnh Hà Giang tổ chức “Không gian văn hóa dân tộc Mông - Hà Giang tại Hà Nội” bằng các hoạt động như khèn sáo Mông, gậy sinh tiền, kèn lá, kèn môi, trình diễn dệt lanh vải, tái hiện lễ hội Gàu Tào, trưng bày hoa tam giác mạch… diễn ra vào tháng 11/2016.

Tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” tháng 3/2017, với các hoạt động triển lãm ảnh, xây dựng không gian để du khách trải nghiệm chinh phục tuyến du lịch “Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới”, không gian văn hóa dân ca hò khoan Lệ Thủy, chương trình tìm hiểu Vương quốc hang động Quảng Bình… Tỉnh Bến Tre tổ chức biểu diễn Đờn ca tài tử. Tỉnh Quảng Nam với chương trình biểu diễn hát Bài chòi. Sắp tới là chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật của các tỉnh, thành khác.

Ngoài ra, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng là nơi hội tụ các chương trình nghệ thuật quốc tế, trong đó có cả chương trình nghệ thuật đỉnh cao của thế giới. Điển hình là buổi hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới London Symphony Orchestra trong chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2017 diễn ra vào tháng 3 vừa qua. Trước đó, đoàn nghệ sỹ Nga đã có một tháng biểu diễn ở phố đi bộ ngay thời điểm đưa không gian này vào hoạt động, tháng 9/2016.

Hiện tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được bố trí 7 điểm biểu diễn nghệ thuật cố định vào các buổi tối cuối tuần. Cụ thể, nhà Bát giác với chương trình biểu diễn độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và nhạc kèn. Cửa rạp Công nhân biểu diễn các trích đoạn vở diễn, kịch ngắn. Khu vực đối diện đền Bà Kiệu với chương trình nghệ thuật dân tộc chèo, cải lương, quan họ Bắc Ninh. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là chương trình nghệ thuật xiếc, tạp kỹ. Cửa Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm biểu diễn nhạc nhẹ, đương đại. Khu vực tượng đài Vua Lê biểu diễn hát xẩm, dân gian. Khu vực đồng hồ hoa ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng trình diễn nhạc Flamenco. Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ chỉ tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao vào các ngày lễ, Tết, các ngày kỷ niệm lớn và hoạt động đối ngoại.

Riêng ban ngày, khu vực phố đi bộ sẽ dành cho các hoạt động trò chơi dân gian, trò chơi tập thể mang tính cộng đồng.

Thời gian qua, cũng tại khu vực phố đi bộ này đã xảy ra tình trạng một số nhóm, cá nhân (trong đó có cả người nước ngoài) biểu diễn ca nhạc với âm lượng lớn, biểu diễn xin tiền tạo hình ảnh chưa đẹp trong không gian đi bộ.

Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm, Thanh tra Văn hóa đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các nhóm, cá nhân thực hiện biểu diễn theo đúng quy định, chương trình biểu diễn phải thông qua Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.