Đưa thương hiệu dứa Tắc Cậu vang xa

Nhằm nâng cao năng suất hiệu quả nghề trồng dứa (khóm), phát huy danh tiếng đặc sản dứa Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Hội Nông dân huyện Châu Thành giúp nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm.

Ông Hàng Văn Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành cho biết: Những năm trước đây, dứa Tắc Cậu thường bị bệnh héo đầu lá, giá bấp bênh, nông dân không có lãi cao. Một số hộ nông dân không trồng nữa mà chuyển sang trồng các loại cây khác.

Tuy vậy, đến nay, diện tích dứa vẫn còn khoảng 1.300 ha ở các xã Bình An, Vĩnh Hòa Phú và Minh Hòa. Loại dứa này thơm, ngon, có đặc trưng riêng là nước ít hơn nên người tiêu dùng ưa thích. Hội Nông dân huyện đã đăng ký nhãn hiệu cho thương hiệu tập thể dứa Tắc Cậu và được công nhận từ năm 2010.

Qua đó, tổ chức cho nông dân sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, tổ hợp tác ngành nghề. Những người tham gia vào tổ hợp tác sẽ thực hiện theo quy chế để giữ vững được chất lượng cây dứa; tổ chức quảng bá thương hiệu.

Theo ông Huỳnh Lũy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình An, huyện Châu Thành, từ khi cây dứa Tắc Cậu được công nhận là nhãn hiệu tập thể, địa phương đã hình thành tổ hợp tác trồng dứa, chi hội ngành nghề để giúp nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất. Nhờ vậy, năng suất, sản lượng cây dứa tăng lên. Mỗi ha dứa giúp người dân thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng trong vụ chính và 50 triệu đồng trong vụ nghịch.

Ông Lý Hưng Thủy, ngụ ấp An Bình, xã Bình An, người đã gắn bó cả đời người với cây dứa Tắc Cậu chia sẻ: Vùng đất ở đây rất thích hợp cho cây dứa, độ mặn vừa phải, phèn không nhiều. Gia đình ông đã hơn 70 năm gắn bó với nghề trồng dứa.

Nhờ được công nhận là nhãn hiệu tập thể, dứa Tắc Cậu đã “vang” tiếng xa hơn, nhất là từ khi cầu Cái Bé – Cái Lớn được khánh thành từ năm 2014. Bà Huỳnh Thị Muỗi, nông dân ấp An Ninh, xã Bình An cho biết: Dứa thu hoạch xong đem ra khu vực cầu Cái Lớn - Cái Bé bán rất chạy và được giá. Từ lúc có cầu Cái Bé - Cái Lớn, dứa Tắc Cậu bán được giá hơn, tiêu thụ nhanh, giá bán đã tăng từ 12.000 - 15.000 đồng/trái.

Ngoài bán trái tươi, người dân còn đầu tư các cơ sở sấy khô, nước ép, bánh kẹo tiêu thụ trong thị trường nội địa và xuất khẩu dứa thái lát phơi khô, mứt dứa, bánh dứa.

Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.