Đưa sở hữu trí tuệ trở thành động lực của kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo

Ngày 12/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Tham vấn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ” tại khu vực phía Nam.
Chú thích ảnh
 Các đại biểu chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội thảo có trên 100 đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực này. Hội thảo được sự hỗ trợ của Dự án phát triển lĩnh vực tài chính và sở hữu trí tuệ tại Đông Nam Á (FSIP) do Quỹ thịnh vượng của Vương quốc Anh tài trợ.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, trước bối cảnh mới với nhiều chuyển biến mạnh mẽ tác động đến mọi mặt kinh tế - xã hội như quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, làn sóng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng cũng như hướng tới một chính phủ kiến tạo, việc sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hiện nay trở nên cần thiết.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội thảo.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho rằng, việc sửa đổi các quy định pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ góp phần hoàn thiện thêm một bước hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, là động lực của kinh tế tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước.

Mục tiêu sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ lần này nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xử lý các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành; nội luật hóa các cam kết quốc tế, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho hoạt động sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Theo ông Sam Wood - Phó Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo này cho thấy cam kết của Việt Nam trong sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đồng thời góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh trong lĩnh vực này. Thông qua Dự án FSIP, các thông lệ tốt nhất của Vương quốc Anh về sở hữu trí tuệ đã được chia sẻ rộng rãi với các bên liên quan của Việt Nam. Hai bên đang tăng cường hợp tác, đảm bảo sở hữu trí tuệ đóng vai trò là chất xúc tác cho sự đổi mới và sáng tạo, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tin tưởng mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa Việt Nam - Anh sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Đại diện Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam thuyết minh về các vấn đề sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Tại Hội thảo, chuyên gia từ các bộ ngành và đại biểu đã thuyết minh, trao đổi các nội dung dự kiến được sửa đổi trong dự án Luật, bao gồm 3 nhóm vấn đề trong các lĩnh vực: sở hữu công nghiệp; lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan; lĩnh vực giống cây trồng. Các ý kiến được trao đổi nhằm làm rõ vấn đề chính sách, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ.

Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành lần đầu năm 2005, đến nay đã qua hai lần sửa đổi, bổ sung (năm 2009 và 2019). Qua thực tiễn hơn 15 năm thi hành, Luật đã phát huy vào trò quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý cho hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân.

Dự kiến, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021).

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.