Đưa quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả

Chiều 3/3, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước thời gian gần đây, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (11/2023), trong đó, hợp tác kinh tế là điểm sáng nổi bật.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 2,4 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2023; Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất từ khu vực vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đạt 1,74 tỷ USD, tăng 75% so với năm 2023.

Để đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nội dung hợp tác ưu tiên, trong đó có việc hoàn tất nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ; tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế; nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban hỗn hợp và Tham vấn chính trị.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng chuyển lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sớm thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn cấp cao Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam - đối tác hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Đông Nam Á; cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực thúc đẩy để sớm hoàn tất việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam trong thời gian tới và mong muốn thúc đẩy hợp tác với ASEAN.

Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực tổ chức Hội nghị P4G của Việt Nam và tin tưởng sự kiện sẽ thành công tốt đẹp, là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam cùng chung tay với cộng đồng quốc tế trong thúc đẩy tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.