Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, cho khối Trung học phổ thông.
Ngày 3/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, cho khối Trung học phổ thông.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, năm học 2013-2014 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện đại trà việc giảng dạy lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng vào môn giáo dục công dân cho khối Trung học phổ thông. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng lưu ý, c hủ đề phòng chống tham nhũng bao hàm nhiều kiến thức xã hội rộng và kiến thức về pháp luật, vì vậy, đội ngũ giáo viên cần đầu tư cao hơn vào việc xây dựng bài giảng.

Mỗi giảng viên cần làm chủ được nội dung, đáp ứng theo yêu cầu môn học, đảm bảo khi giảng dạy trên lớp, giáo viên không chỉ đọc luật khô khan mà cần có liên hệ với thực tế.

Bên cạnh đó, việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy là công việc mới và tương đối khó, môn giáo dục công dân lại chưa được chú trọng nhiều. Vì vậy, các sở cần tăng cường thanh kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình tốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung mới trong công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy; hướng dẫn cách thức tổ chức giảng dạy lồng ghép vào môn giáo dục công dân; tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng vào bài giảng E-learning...

Để triển khai Chỉ thị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt chương trình tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng vào môn giáo dục công dân ở cả ba khối lớp (l0, 11 và 12); xây dựng các bài giảng E-learning đưa lên mạng để các trường tham khảo, vận dụng. Một số cơ sở đã chủ động xây dựng triển khai bài giảng sinh động, sát với thực tế.

Nội dung giảng dạy nhằm nâng cao nhận thức của học sinh Trung học phổ thông về mục đích, yêu cầu của công tác phòng chống tham nhũng; trang bị cho học sinh các khái niệm, biểu hiện của tham nhũng, nguyên nhân, tác hại của tham nhũng đối với xã hội. Các giáo viên áp dụng hợp lý các phương pháp dạy và học nhằm khuyến khích học sinh học tập hăng say trong môi trường học tập thân thiện.


Việt Hà

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.