Đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển”, chiều 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.
Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 47 đồng chí; bầu 15 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trần Quốc Nam,Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Thanh cho biết: Thành công lớn nhất của Đại hội là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện, báo cáo, nghị quyết cũng như nhân sự Đại hội; nhất là những mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là điều kiện tiên quyết, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết; góp phần tạo động lực để tỉnh tiếp tục phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận xác định phương hướng chủ yếu đó là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước. 

Theo đó, tỉnh phấn đấu hoàn thành 18 chỉ tiêu; trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10 -11%/năm; GRDP bình quân đạt 113 - 115 triệu đồng/người. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 100 - 105 ngàn tỷ đồng. Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 6.400 - 6.500 tỷ đồng; có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Số xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh, hằng năm đạt 70% trở lên. Hằng năm có từ 85% trở lên tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 800 - 900 đảng viên.

Để thực hiện thành công phương hướng, mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp chủ yếu; có chính sách tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực có lợi thế về năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, kinh tế đô thị.... đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh sẽ đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, tận dụng có hiệu quả thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trong đó đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh cho rằng: Để Nghị quyết của Đại hội thực sự đi vào cuộc sống, vấn đề cơ bản là phải lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của tỉnh với quyết tâm chính trị cao nhất và khát vọng cống hiến mạnh mẽ nhất.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả Đại hội; đồng thời khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng chương trình hành động thiết thực, thường xuyên và liên tục.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh phát huy kết quả Đại hội, hướng về Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thôi thúc mọi người ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, kinh doanh và tích cực hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Dịp này, các đại biểu tham dự Đại hội đã phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung gần 120 triệu đồng, góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát, giúp nhân dân vùng bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

BRICS 2026: Thủ tướng dự phiên họp về tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững

BRICS 2026: Thủ tướng dự phiên họp về tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững

Sáng 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên họp kết hợp ăn trưa làm việc của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - năm 2026 với chủ đề: “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”.

13.563 mẫu sinh phẩm và cuộc tìm lại tên liệt sĩ

13.563 mẫu sinh phẩm và cuộc tìm lại tên liệt sĩ

Trưa 11/9, 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, theo máy bay CASA từ Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đáp xuống Sân bay Gia Lâm.

Công bố Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Công bố Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Sáng 13/9, tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng tỉnh An Giang, Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Quân khu 9 tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (sau hợp nhất) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh.