Đưa một bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị kịp thời

Ngày 11/12, bác sỹ Tạ Văn Bạch, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một nhân viên cảng vụ, làm việc tại đảo Đá Tây thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa được tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trực thăng miền Nam (Bộ Quốc phòng) đưa về đất liền điều trị do bị viêm túi mật, tắc mật.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân B.V.T được vận chuyển an toàn về đất liền. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, bệnh nhân B.V.T (sinh năm 1979, là nhân viên cảng vụ, làm việc tại đảo Đá Tây) được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn vào 20 giờ ngày 9/12 trong tình trạng đau quặn gan, da vàng với các hội chứng nhiễm khuẩn rõ rệt. Đại úy, bác sỹ Phan Văn Thịnh, Bệnh xá trưởng Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn cho biết, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân khai đã có tiền sử mổ lấy sỏi mật dẫn lưu ống Kehr (phẫu thuật kinh điển nhằm lấy hết sỏi đường mật, tạo sự lưu thông mật ruột) cách đây 20 năm. Trong những năm qua, thỉnh thoảng bệnh nhân có tái đau và các bác sỹ chẩn đoán sỏi mật tái phát.

Đến khoảng 8 giờ 30 ngày 9/12, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các cơn đau âm ỉ liên tục ở hạ sườn phải, kèm theo buồn nôn, nôn nhiều lần. Bệnh nhân được quân y đảo Đá Tây chẩn đoán viêm túi mật cấp do sỏi, điều trị kháng sinh nhưng không đỡ, chuyển sang Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn lúc 20 giờ cùng ngày. Tại đây, các hình ảnh siêu âm cho thấy túi mật và đường mật của bệnh nhân bị giãn, có sỏi ở túi mật và ống mật chủ.

“Các cơn đau của bệnh nhân ngày càng nhiều, có thể sốc nhiễm trùng đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành gan mật tụy của Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh và được chỉ định phải phẫu thuật, điều trị nội khoa tích cực. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên và đề nghị đưa bệnh nhân về đất liền điều trị nhằm đảm bảo an toàn tính mạng”, Đại úy, bác sỹ Phan Văn Thịnh cho hay.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân B.V.T được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: TTXVN phát

Trong thời gian chờ máy bay trực thăng vận chuyển về đất liền, các bác sỹ tại đảo Trường Sa Lớn đã sử dụng kháng sinh liều cao, đồng thời nâng tổng trạng để bệnh nhân đủ sức chống chọi về đến đất liền.

Ngày 10/12, máy bay trực thăng EC 225 mang số hiệu VN 8618 của Công ty trực thăng miền Nam do trung tá Phạm Ngọc Hoàn, tổ trưởng tổ bay phụ trách mang theo tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh bay đến đảo Trường Sa Lớn để đưa bệnh nhân B.V.T về đất liền cấp cứu. Đêm 10/12, bệnh nhân được đưa về đất liền an toàn và chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở khí trời. Tại đây, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm, chụp CT ổ bụng và hội chẩn để tìm ra phương án điều trị phù hợp.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.